SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Sáng chế mới của Nintendo cho phép biến màn hình cảm ứng thành Game Boy

07:14, 12/10/2018
(SHTT) - Nintendo đã nộp một bằng sáng chế đặc biệt dành cho ốp lưng điện thoại. Sáng chế này cho phép biến màn hình cảm ứng của smartphone thành máy chơi điện tử cầm tay Game Boy với các phím chức năng. Đây được xem là món quà tri ân cho những game thủ yêu mến Nintendo.

Trước khi Switch ra đời, Nintendo đã khẳng định vị thế của một trong những công ty game thành công nhất mọi thời đại. Trên thực tế, dù công nghệ phần cứng có phát triển đến đâu, Nintendo vẫn luôn ghi nhớ tôn chỉ từ những ngày đầu thành lập: Sự đơn giản.

Mới đây, người hâm mộ đã phát hiện ra Nintendo đang âm thầm bày tỏ lòng kính trọng với một trong những máy chơi game đời đầu của hãng, bằng cách đăng kí bằng sáng chế cho sản phẩm case smartphone. Với sáng chế này, màn hình cảm ứng của người dùng sẽ dễ dàng thành một Game Boy với các nút chức năng.

sang che nintendo

 Sáng chế mới của Nintendo cho phép biến màn hình cảm ứng thành Game Boy

Từ các hình ảnh trong hồ sơ sáng chế cho thấy, ốp lưng này sẽ có thể mở ra giống như quyển sách, với mặt trước của ốp lưng đóng vai trò như bề mặt của máy Game Boy.

Mặt đáy của ốp lưng sẽ có các gờ để cố định vị trí của smartphone. Khi ốp lưng đóng lại, phần màn hình smartphone lộ ra sẽ tương đương với màn hình chiếc Game Boy cổ điển và các phím bấm sẽ được sử dụng hoàn toàn với màn hình cảm ứng.

sang che nintendo 1

 

Giống như máy Game Boy gốc, ốp lưng sẽ có các phím A và B, một phím điều hướng và các nút khởi động, lựa chọn. Các phím bấm L và R được trang bị trên chiếc Game Boy Advance sẽ không xuất hiện.

Nintendo hiện chưa phát hành bất kỳ phần mềm Game Boy nào dành cho các thiết bị Android hay iOS, nhưng bằng sáng chế về ốp lưng này cho thấy có thể các game retro huyền thoại đang trên đường quay lại.

sang che nintendo 2

 Case smartphone mô phỏng GAME BOY được Nintendo đăng ký sáng chế tại Mỹ

Thông tin trong bằng sáng chế cho thấy, loại case này sẽ không giới hạn với smartphone mà còn dùng được với các thiết bị điện tử có màn hình cảm ứng như tablet.

Điều thú vị nhất là, toàn bộ những game cổ điển sẽ quay trở lại với dạng giả lập - từ Super Mario Land, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Donkey Kong cho đến series Pokemon đầy lôi cuốn.

sang che nintendo 3

 

Một ý tưởng bằng sáng chế không có nghĩa là nó sẽ trở thành hiện thực, mặc dù vậy Nintendo là một bậc thầy trong việc biến những công nghệ cũ thành mới và dễ tiếp cận nên không quá bất ngờ nếu như công ty sẽ đưa sản phẩm của mình ra thị trường trong tương lai.Một khi sản phẩm của Nintendo đưa ra thị trường, đây được xem là một cách khá tiện lợi để người dùng điện thoại iOS hoặc Android có những trải nghiệm chơi game tốt hơn so với việc tương tác trên màn hình cảm ứng với các tựa game từ công ty.

Thanh Hà

Tin khác

Khoa học Công nghệ 21 giờ trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Tin tức 3 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tài sản trí tuệ 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Hewlett Packard Enterprise (HPE) đã kiện tập đoàn Trung Quốc, Inspur Group, cáo buộc rằng các sản phẩm của Inspur vi phạm năm bằng sáng chế của HPE liên quan đến công nghệ máy tính.
Tài sản trí tuệ 6 ngày trước
(SHTT) - Vụ kiện bản quyền vaccine COVID-19 của Moderna đối với Pfizer và BioNTech được tạm ngừng sau quyết định của tòa án Massachusetts, khi Cục Sở hữu trí tuệ Mỹ xem xét hiệu lực hai trong ba bằng sáng chế của công ty này.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - USPTO yêu cầu các luật sư khi nộp hồ sơ cần nêu rõ vai trò của trí tuệ nhân tạo trong đơn xin cấp bằng sáng chế do lo ngại AI có thể bị lạm dụng trong quá trình tạo ra các phát minh, sáng chế.