SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Sáng chế hữu ích: Dây an toàn phát sáng giúp giảm nguy cơ tai nạn

07:40, 15/11/2020
(SHTT) - Hãng Skoda (Cộng hòa Séc) vừa được cấp bằng sáng chế cho sản phẩm dây an toàn phát sáng. Đây là sáng chế hữu ích giúp nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn khi lên xe và giúp giảm thiểu tai nạn.

Škoda là đơn vị đầu tiên trên thế giới được cấp bằng sáng chế cho khóa thắt lưng chiếu sáng. Hệ thống được thiết kế để nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi lên xe.

Theo thông tin trên bằng sáng chế của Skoda, tại khóa của dây an toàn được gắn các bóng đèn LED hiện thị 1 trong 3 màu, phụ thuộc vào trạng thái của ghế ngồi; nếu không có ai ngồi trên ghế, khoá của dây an toàn sẽ phát màu trắng để giúp mọi người có thể nhìn thấy nó.

Khi có ai đó ngồi vào ghế, cảm biến về trọng lượng được gắn trong đệm sẽ nhận diện và khóa sẽ phát sáng màu đỏ nếu dây an toàn chưa được thắt. Nếu dây an toàn được thắt đúng cách, đèn LED ở khóa sẽ chuyển sang màu xanh lục và dần chuyển về màu trắng để tránh gây khó chịu cho người lái.

day an toan

Sáng chế hữu ích: Dây an toàn phát sáng giúp giảm nguy cơ tai nạn 

Đại diện hãng Skoda cho biết, hệ thống này tập trung phục vụ vào các gia đình có trẻ nhỏ, khi màu sắc của đèn LED sẽ cho các bậc cha mẹ dễ dàng nhận biết con mình đã thắt đai đúng cách hay chưa trước khi bắt đầu di chuyển. Các khóa có thể lập trình thông qua hệ thống giải trí của ô tô như việc màn hình sẽ phát hoạt hình chào mừng để giúp nhận biết rõ vào ban đêm.

Khóa dây đai an toàn phát sáng là sản phẩm mới nhất trong chuỗi các cải tiến từ trung tâm nghiên cứu của Skoda. Chỉ riêng năm ngoái, hãng xe này đã nộp 94 đơn đăng ký sáng chế, số lượng này được Skoda khẳng định nhiều hơn bất cứ công ty nào khác ở CH Séc.Các bằng sáng chế đáng chú ý khác của Skoda gồm một dây linh hoạt giúp các đồ vật dễ rơi được cố định an toàn hơn cùng với hành lý khác trong cốp, và thảm trải sàn làm từ vải sợi rỗng dễ làm sạch hơn thảm thông thường. Chúng cũng giấu bụi bẩn giữa các sợi vải, để không bị lộ ra ngoài.

Anh Hà

Tin khác

Pháp luật 2 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối đơn kiện của hãng dược phẩm Vanda để khôi phục bằng sáng chế cho thuốc chống rối loạn giấc ngủ Hetlioz của họ. Điều mà trước đó đã được xác định là không hợp lệ trong một cuộc tranh chấp với các công ty sản xuất thuốc gốc Teva và Apotex.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Tin tức 5 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.