SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Sáng chế găng tay thông minh giúp đỡ người khiếm thị của cậu học sinh phổ thông

11:28, 28/10/2016
Sản phẩm “Găng tay thông minh cho người khiếm thị” của em Lê Ngô Duy Phong tại Huế đã giành giải nhất Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ IX, năm 2016.

Cùng với sự phát triển của khoa học, kĩ thuật và công nghệ nhiều sản phẩm hiện đại ra đời để phục vụ nhu cầu của con người. Thế nhưng, các sản phẩm dành cho người bị khuyết tật lại rất ít. Đặc biệt là người khiếm thị, họ gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại ảnh hưởng nhiều đến công việc, sinh hoạt của họ. Sản phẩm “Găng tay thông minh cho người khiếm thị” của em Lê Ngô Duy Phong tại Huế đã phần nào hỗ trợ được người khiếm thị.

Thấu hiểu được những vất vả của đôi vợ chồng trẻ hàng xóm bị khiếm thị, hàng ngày mọi sinh hoạt của họ rất khó khăn đều phải nhờ người thân giúp đỡ, và khi xem chương trình “Nối nhịp nghĩa tình” của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế đã khiến Phong thương cho những hoàn cảnh khiếm khuyết trong cuộc sống. Đó là động lực rất lớn để giúp em thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

Các sản phẩm khác với thiết kế nhỏ gọn có thể dễ làm rơi và khó tìm, nhưng với đôi găng tay thông minh này nó đã cố định trên tay giúp người khiếm thị có thể dễ dàng di chuyển linh hoạt, làm chủ được hoạt động của mình khiến cho mọi việc trở nên linh động nhẹ nhàng hơn. Không chỉ có chức năng dò đường, sản phẩm này còn có thể hỗ trợ người khiếm thị sử dụng máy tính và đàm thoại như một chiếc điện thoại di động. Giá thành của một đôi găng tay thông minh này từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng.

gang tay thong minh

 Duy Phong đang lắp đặt những bước cuối cùng cho chiếc găng tay thông minh

gang tay thong minh a

 Đôi găng tay thông minh dành cho người khuyết tật đã hoàn thiện

Phong chia sẻ rằng: “Em mong muốn trong tương lai sẽ có doanh nghiệp nào đó hỗ trợ em tạo ra một chiếc găng tay gọn nhẹ hơn với giá thành thấp nhất có thể để những người khiếm thị ai ai cũng có thể mua và sử dụng được sản phẩm. Em mong họ có thể làm được mọi công việc mà không cần sự trợ giúp của mọi người xung quanh”.

Với sản phẩm này, Lê Ngô Duy Phong (học sinh lớp 12A1, trường THPT Phú Bài, Thị xã Hương Thủy) đã vinh dự đạt được nhiều giải cao như giải Nhất lĩnh vực phần mềm hệ thống; giải Nhất toàn cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật học sinh trung học cấp tỉnh; giải Nhất tin học trẻ cấp tỉnh; giải Nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế; giải Khuyến khích tin học trẻ Toàn quốc.

Theo Dân Trí

Tin khác

Tài sản trí tuệ 14 giờ trước
(SHTT) - Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể trong nước. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy động lực sáng chế và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cần sự đổi mới trong cách tiếp về sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 15 giờ trước
(SHTT) - LG Energy Solution (LGES), nhà sản xuất pin EV lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau CATL của Trung Quốc, mới đây đã có động thái nhằm cảnh báo hoặc thậm chí kiện những trường hợp nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế của mình.
Tài sản trí tuệ 15 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, tại Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024, tổ chức tại Dubai, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.
Tài sản trí tuệ 17 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ đã chính thức cấp cho Apple tổng cộng 46 bằng sáng chế. Nổi bật nhất trong số đó là sản phẩm kính thông minh.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.