Sản xuất, tiêu dùng và du lịch sẽ đóng góp chính vào tăng trưởng nửa đầu năm 2025
Ngân hàng UOB (Singapore) vừa công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế Việt Nam 2025”. Báo cáo đánh giá, Việt Nam đã kết thúc năm 2024 rất thành công, với tăng trưởng GDP thực tế tăng 7,55% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV/2024, từ mức 7,43% đã điều chỉnh trong quý III/2024.
Con số này cao hơn nhiều so với mức dự báo chung của thị trường là 6,7% và dự báo của UOB là 5,2%. Động lực tăng trưởng được khẳng định rõ khi GDP toàn phần của Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng trong 3 quý liên tiếp kể từ lần phục hồi vào quý III/2022 từ vùng đáy của giai đoạn hậu COVID.
Với hiệu suất mạnh mẽ đáng ngạc nhiên trong 3 quý vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 7,09% vào năm 2024 từ mức 5,1% vào năm 2023, vượt xa mức dự báo chung của thị trường là 6,7% và mục tiêu chính thức là 6,5%. Đây là mức tăng trưởng tốt nhất kể từ khi phục hồi sau COVID vào năm 2022 (8,1%).
Trước đó, HSBC đã dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm nay. Tháng trước, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cũng đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025 lên 6,6%, tăng 0,4 điểm % so với mức dự báo được đưa ra vào tháng 9/2024.
Tại họp báo thường kỳ Chính phủ hôm 8/1, Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Đức Tâm cho biết có cơ sở để kinh tế năm nay tăng trưởng 8%. Theo ông, đổi mới và hoàn thiện thể chế tiếp tục là một trong những động lực quan trọng giúp tăng trưởng đạt kết quả cao. Cùng với đó, đầu tư công cũng được tập trung giải ngân ngay từ đầu năm. Các động lực tăng trưởng truyền thống như tiêu dùng và xuất khẩu cũng được Chính phủ chú trọng củng cố và làm mới.
TH