SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
(SHTT) - Đã hơn 1 tuần sau sự việc chị Vũ Trần Thuý Hồng phản ánh thức ăn của nhà hàng cao cấp FU RONG HUA nghi bị nhiễm sán lợn, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải thích thỏa đáng.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Nguồn lây nhiễm sán, ngoài thực phẩm ăn uống trực tiếp như thịt, cá, rau sống, con người cũng có thể nhiễm sán qua môi trường nước, không rửa tay sau khi đi vệ sinh...
(SHTT) - 209 trẻ mầm non ở Bắc Ninh có kết quả xét nghiệm dương tính với ấu trùng sán lợn đang khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng, vậy sán lợn sẽ chết ở nhiệt độ bao nhiêu, và bị nhiễm sán lợn có chữa khỏi hoàn toàn được không là câu hỏi mà nhiều người đặt ra trong suốt những ngày qua.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - 204/2.000 trẻ ở Bắc Ninh nhiễm sán lợn làm dấy lên lo lắng về bệnh này. Rất nhiều phụ huynh lo ngại, tìm hiểu nguyên nhân, biểu hiện và cách phòng chống sán lợn?
(SHTT) - Sán gạo lợn là một bệnh mạn tính có tổn thương ở da, cơ, não . Biểu hiện lâm sàng tùy theo vị trí khu trú của nang ở da ảnh hưởng tới thẩm mỹ, ở não có thể gây động kinh, giảm trí nhớ hoặc rối loạn vận động.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Sau xét nghiệm, đã có tổng cộng 81 em học sinh có kết quả dương tính với sán lợn. Trước tình trạng này, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết đã yêu cầu Sở GD&ĐT Bắc Ninh kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Sau vụ việc 2 trẻ được phát hiện dương tính với sán lợn, hơn 400 học sinh của trường mầm non Thanh Khương - Bắc Ninh đã được bố mẹ đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới TƯ và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ để xét nghiệm.