SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Sân khấu Thể nghiệm công diễn hài kịch QUẪN

14:37, 16/02/2017
(SHTT) - Sáng 14/2, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết dự án hợp tác giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát sân khấu Thể nghiệm Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Ông Trương Nhuận – Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết đây được xem là dự án hợp tác khởi đầu mang tính chiến lược giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Trường Đại học Sân khấu điện ảnh, tạo đà cho sự sự đổi thay, cho những thể nghiệm mới của sân khấu kịch.

Theo đó, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ cung cấp giảng viên là những nghệ sĩ ưu tú cho nhà trường cũng như tạo môi trường thực tập nghề cho sinh viên.

san khau the nghiem

Ông Trương Nhuận (bên trái) – Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và PGS.TS Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng nhà trường ký kết hợp tác 

Phát biểu tại buổi ký kết, PGS.TS Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Sự hợp tác với Nhà hát Tuổi trẻ nói riêng và các nhà hát khác trên toàn quốc là sự kết hợp mang ý nghĩa thiết thực, là sự gắn kết giữa công tác đào đạo với hoạt động thực tiễn. Các sinh viên sẽ được trực tiếp làm việc với các nghệ sĩ của Nhà hát. Thông qua hoạt động này đã tạo điều kiện cho các em sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường có cơ hội được tham gia trực tiếp vào hoạt động sáng tạo. Sau khi tốt nghiệp có thể hòa nhập được với môi trường hoạt động nghệ thuật mà không bị bỡ ngỡ”.

san khau the nghiem a

 Hình ảnh Trích đoạn vở kịch “Quẫn”

Trong khuôn khổ buổi lễ ký kết, 2 đơn vị cũng giới thiệu công diễn với khán giả Thủ đô vở hài kịch kinh điển "Quẫn"  của cố tác giả Lộng Chương, đạo diễn NSƯT Trần Lực - Người dành giải đạo diễn xuất sắc trong Liên hoan Sân khấu Thủ đô cùng với 1 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc cho diễn viên của vở hài kịch "Quẫn".

Vở hài kịch "Quẫn" sẽ chính thức ra mắt khán giả Thủ đô vào buổi 20h ngày 18/2 và 25/2 tại Rạp Tuổi trẻ 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

PV

Tin khác

Khoa học Công nghệ 11 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 18 giờ trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Tại Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2024 với chủ đề 'Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm' mới đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cho biết trình độ KHCN trong nông nghiệp của nước ta còn thấp và chậm phát triển, có khoảng cách khá xa so với thế giới và khu vực.