SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 16/09/2026
  • Click để copy

Samsung và BOE đạt được thỏa thuận bản quyền, khép lại loạt kiện tụng về công nghệ OLED

10:56, 21/11/2025
(SHTT) - Samsung Display và BOE Technology, nhà cung ứng màn hình OLED lớn của Trung Quốc cho nhiều thiết bị Apple, đã đạt được thỏa thuận dàn xếp sau ba năm theo đuổi các vụ kiện về bằng sáng chế và bí mật thương mại liên quan đến công nghệ OLED.

Samsung Display xác nhận hai công ty “đã đồng ý rằng cạnh tranh công nghệ công bằng là yếu tố then chốt cho sự phát triển của ngành công nghiệp màn hình,” từ đó nhất trí rút lại toàn bộ các vụ kiện đang được tiến hành tại nhiều cơ quan tài phán, trong đó có Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC).

BOE chưa đưa ra bình luận về thỏa thuận, trong khi Samsung Display từ chối xác nhận thông tin rằng phía Trung Quốc có thể phải trả phí bản quyền trong khuôn khổ dàn xếp.

5496_5865_959

Samsung Display và BOE Technology, nhà cung ứng màn hình OLED lớn của Trung Quốc cho nhiều thiết bị Apple, đã đạt được thỏa thuận dàn xếp sau ba năm 

Ba năm tranh chấp căng thẳng

Cuộc chiến pháp lý giữa hai tập đoàn hiển thị hàng đầu thế giới bắt đầu từ tháng 12/2022, khi Samsung nộp đơn lên ITC cáo buộc BOE xâm phạm bằng sáng chế OLED. Đến tháng 10/2023, Samsung tiếp tục kiện BOE về hành vi đánh cắp bí mật thương mại thông qua việc lôi kéo nhân sự chủ chốt nhằm tiếp cận các quy trình và công nghệ sản xuất OLED then chốt.

Tháng 3/2025, ITC ra phán quyết BOE đã vi phạm ba bằng sáng chế OLED của Samsung Display. Trong vụ kiện bí mật thương mại, phán quyết sơ bộ hồi tháng 7/2025 cũng cho thấy BOE có hành vi chiếm đoạt bí mật của Samsung, và cơ quan này từng khuyến nghị cấm xuất khẩu màn hình OLED của BOE sang Mỹ trong gần 15 năm.

Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với BOE, vốn là nhà cung ứng màn hình LCD và OLED lớn thứ ba thế giới sau Samsung và LG.

samsung-va-uae-canh-tranh-quyet-liet-5542

 Samsung và BOE đạt được thỏa thuận bản quyền

Dàn xếp vào phút chót

Thông báo mới nhất cho biết Samsung Display và BOE đã đề nghị ITC kết thúc cuộc điều tra. Trước đó, ITC dự kiến công bố phán quyết vào ngày hôm trước nhưng bất ngờ thông báo tạm dừng vụ việc, dấu hiệu cho thấy hai bên đã đạt được thỏa thuận.

Theo các nguồn tin trong ngành, hai công ty đã đàm phán một thỏa thuận cấp phép trong thời gian dài. Samsung Display ban đầu yêu cầu mức phí 2 nghìn tỷ won, trong khi BOE chỉ chấp nhận 500 tỷ won. Việc không đạt được thống nhất khiến căng thẳng leo thang, dẫn tới nhiều vụ kiện qua lại.

Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng được cho là chốt ở mức khoảng 1 nghìn tỷ won, một con số được đánh giá là có lợi cho Samsung Display.

Đáng chú ý, hồi tháng 5, Samsung Display đã mua lại 79 bằng sáng chế LCD của LG Display, mở ra khả năng mở rộng sức ép pháp lý lên BOE trong mảng LCD — lĩnh vực mà BOE có thị phần lớn hơn OLED. Đây được xem là yếu tố quan trọng thúc đẩy BOE đi đến thỏa thuận.

samsung-va-boe-buoc-vao-cuoc-chien-phap-ly-ve-ban-quyen-man-hinh-34-.9126

 

Ngành công nghiệp màn hình trong vòng xoáy cạnh tranh công nghệ

Thỏa thuận dàn xếp diễn ra trong bối cảnh nhiều tập đoàn công nghệ lớn tìm cách giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng tại Trung Quốc. Trong khi đó, các vụ việc rò rỉ bí mật công nghệ hiển thị tại Hàn Quốc càng khiến dư luận chú ý đến nguy cơ thất thoát tài sản trí tuệ. Năm 2024, một kỹ sư cũ của Samsung Display bị kết án sáu năm tù vì làm lộ công nghệ OLED trị giá 24,5 triệu USD. Đến cuối năm 2025, cảnh sát Hàn Quốc tiếp tục điều tra vụ nghi rò rỉ công nghệ hiển thị từ hai nhân viên LG Display.

Việc Samsung và BOE đạt được thỏa thuận không chỉ chấm dứt một trong những vụ kiện công nghệ lớn nhất ngành màn hình trong những năm gần đây, mà còn phản ánh xu hướng tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt trên toàn cầu.

Thái An

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
(SHTT) - Từ đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ kiểu dáng đến truy xuất nguồn gốc và thực thi quyền, Cao Bằng đang từng bước nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, qua đó bảo vệ và gia tăng giá trị cho các sản phẩm địa phương.
Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
(SHTT) - Một người đàn ông vừa bị lực lượng Biên phòng phát hiện vận chuyển 100 kg xúc xích đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ tại khu vực biên giới Lạng Sơn.
Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
(SHTT) - Công ty TNHH R-HVHK vừa bị xử phạt 190 triệu đồng sau khi lực lượng chức năng phát hiện 7 sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton và quảng bá hàng hóa vi phạm trên Facebook.
Tài sản trí tuệ 3 giờ trước
(SHTT) - Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã kiểm tra 216 vụ việc, xử lý 205 vụ, trong đó phát hiện 133 vụ liên quan hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt,15 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.
Tài sản trí tuệ 3 giờ trước
(SHTT) - Sự bùng nổ của thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo đang mở rộng không gian kinh doanh và lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên, điều này cũng làm gia tăng các thách thức trong việc kiểm soát hàng giả, hàng lậu và hàng không rõ nguồn gốc.
Voucher Du Lịch Giới thiệu Điện Thoại Việt sản phẩm màn hình led p1.86 màn hình led VIETSTAGE Vinhomes Hạ Long Xanh