Samsung thúc đẩy kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu nổi trên mặt biển
Mô hình này hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hạ tầng phục vụ khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu trên đất liền đang đối mặt với những hạn chế về quỹ đất, nguồn điện và hệ thống làm mát.
Theo thỏa thuận, Samsung Heavy Industries và Mousterian Corporation sẽ hoàn thiện các công đoạn kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật sản xuất cho những đơn vị trung tâm dữ liệu nổi chuyên dụng được neo cố định. Mỗi đơn vị được thiết kế để cung cấp 50 MW công suất CNTT thiết yếu, trong đó các dự án triển khai đầu tiên dự kiến được thực hiện tại Texas và một số thị trường khác của Mỹ.
Theo Seoul Economic Daily, Samsung Heavy Industries đặt mục tiêu thương mại hóa nền tảng này vào quý II/2028.
Samsung thúc đẩy kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu nổi trên mặt biển. Ảnh: Datacenters.com
Tận dụng không gian biển để tháo gỡ bài toán hạ tầng AI
Những đơn vị trung tâm dữ liệu nổi được kỳ vọng có thể bố trí gần các nguồn phát điện hiện hữu mà các dự án trên đất liền khó tiếp cận. Đồng thời, nguồn nước xung quanh có thể được khai thác để hỗ trợ làm mát cho các hệ thống AI ngày càng có mật độ tính toán cao.
Thiết kế của mô hình này sử dụng công nghệ làm mát không bay hơi, qua đó loại bỏ nhu cầu sử dụng nước sạch, hỗ trợ các khối lượng công việc AI ứng dụng làm mát bằng chất lỏng và giảm mức độ tiếng ồn so với các trung tâm dữ liệu truyền thống.
Ông Min Suh, Giám đốc điều hành Mousterian Corporation, cho biết hợp đồng kỹ thuật đã đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên từ giai đoạn ý định sang triển khai thực tế, đồng thời tạo ra lộ trình rõ ràng để mở rộng công suất CNTT thiết yếu được sản xuất theo mô hình công nghiệp cho các cơ sở phục vụ AI.
Theo ông Suh, việc xây dựng các cơ sở này theo tiêu chuẩn đóng tàu cho phép quá trình chế tạo tại xưởng tàu được tiến hành song song với công tác chuẩn bị địa điểm, qua đó có thể rút ngắn thời gian triển khai hạ tầng AI quy mô siêu lớn.
Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Samsung Heavy Industries Sung-an Choi cho biết các trung tâm dữ liệu nổi được phát triển dựa trên kinh nghiệm sâu rộng của công ty trong lĩnh vực kỹ thuật ngoài khơi và đóng tàu.
Các giải pháp trung tâm dữ liệu trên biển ngày càng được quan tâm
Samsung Heavy Industries lần đầu giới thiệu ý tưởng về trung tâm dữ liệu nổi tại triển lãm Posidonia 2026 diễn ra vào tháng 6. Công ty định vị mô hình này như một giải pháp thay thế cho các trung tâm dữ liệu trên đất liền đang ngày càng bị hạn chế bởi quỹ đất, nguồn điện và năng lực làm mát.
Các đối tác khác tham gia sáng kiến gồm Capital Clean Energy Carriers có trụ sở tại Hy Lạp và Lloyd’s Register.
Động thái của Samsung diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp trung tâm dữ liệu trên biển nhằm đáp ứng nhu cầu hạ tầng AI đang tăng nhanh. Năm 2025, tập đoàn vận tải biển Mitsui OSK Lines (MOL) của Nhật Bản đã hợp tác với công ty năng lượng tái tạo Kinetics để phát triển nền tảng trung tâm dữ liệu nổi tích hợp.
MOL cũng công bố một hợp tác riêng với Hitachi vào tháng 4/2026 để phát triển các trung tâm dữ liệu nổi bằng cách cải tạo tàu, với mục tiêu triển khai thương mại từ năm 2027.
Gần đây hơn, Trung Quốc đã hoàn thành dự án được mô tả là trung tâm dữ liệu dưới nước đầu tiên trên thế giới sử dụng điện gió, tại Khu vực đặc biệt Lingang, Thượng Hải. Cơ sở này có công suất 24 MW, với tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 226 triệu USD.
Khả năng thương mại hóa trung tâm dữ liệu nổi ở quy mô lớn vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Tuy nhiên, số lượng ngày càng tăng các quan hệ hợp tác kỹ thuật cho thấy ngành công nghiệp đang dành sự quan tâm lớn hơn cho mô hình này như một giải pháp tiềm năng trước các nút thắt về nguồn điện và địa điểm triển khai hạ tầng AI.
Nguyễn Khang