SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Tài sản trí tuệ 5 ngày trước
(SHTT) - Theo hội đồng xét xử liên bang Texas, Samsung Electronics phải trả cho chủ sở hữu bằng sáng chế G+ Communications 142 triệu USD vì vi phạm các bằng sáng chế của G+ liên quan đến công nghệ không dây 5G trên dòng điện thoại thông minh Galaxy của hãng.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Theo tin tức do Reuters đăng tải, ngày 21/4/2023, tòa án tại Texas đã yêu cầu Samsung Electronics bồi thường cho công ty chip nhớ máy tính Netlist Inc hơn 300 triệu USD do vi phạm bản quyền liên quan đến cải tiến xử lý dữ liệu.
Kinh tế 1 năm trước
(SHTT) - Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics dự kiến ​​đầu tư 230 tỉ USD trong 20 năm tới để phát triển cơ sở sản xuất chip lớn nhất thế giới, phù hợp với nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp chip quốc gia.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Đây là động thái mới nhất của Samsung để chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Samsung khẳng định đang tuân thủ một cách nghiêm ngặt pháp luật Việt Nam cũng như những tiêu chuẩn toàn cầu.
Tin tức 7 năm trước
(SHTT) - Để điều tra thêm về những cáo buộc hối lộ giữa bà Park và tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.Các công tố viên nước này đã có kế hoạch tiếp tục triệu tập Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong.