Sầm Sơn - Thanh Hóa: Phát hiện kho cấp đông chứa gần 300 cá thể cò hương
Bắt quả tang "kho hàng" chim hoang dã
Chiều ngày 22/5/2026, từ các nguồn tin trinh sát và công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 phối hợp cùng Công an phường Sầm Sơn và Trạm kiểm lâm Trường Lệ (Hạt kiểm lâm TP. Thanh Hoá) đã bất ngờ kiểm tra đột xuất một hộ dân trên địa bàn.
Tại nhà bà L.T.O (sinh năm 1973, thường trú tại phường Sầm Sơn), lực lượng liên ngành phát hiện một số lượng lớn động vật hoang dã đang được cất giấu.
Thu giữ 290 cá thể cò hương làm sạch, cấp đông chờ tiêu thụ
Tang vật thu giữ bao gồm:
290 cá thể cò hương đã bị vặt lông, làm sạch và cấp đông.Tổng trọng lượng: Gần 15 kg. Bước đầu, chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số cò hương trên được thu mua và tập kết về đây nhằm mục đích đem đi tiêu thụ, bán lại cho các đầu mối và nhà hàng để kiếm lời. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật theo đúng quy định. Hiện hồ sơ vụ việc đang được hoàn thiện để tham mưu cho cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt nghiêm khắc.
Vụ triệt phá này nằm trong chiến dịch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam, cùng các văn bản chỉ đạo khẩn của Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa và UBND phường Sầm Sơn ban hành hồi tháng 4/2026.
Trong thời gian tới, Đội QLTT số 2 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và Kiểm lâm để:
Bám sát địa bàn: Tăng cường kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn. Quét sạch chợ mạng: Đẩy mạnh rà soát, giám sát thông tin trên các nền tảng trực tuyến nhằm ngăn chặn hành vi rao bán chim tự nhiên.
Khuyến cáo từ cơ quan chức năng: Có thể bị xử lý hình sự
Cơ quan chức năng đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đến người dân và các chủ cơ sở kinh doanh:
Vi phạm pháp luật nghiêm trọng: Mọi hành vi săn bắt, bẫy, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo hoặc tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã, chim tự nhiên đều bị nghiêm cấm.
Chế tài nặng nề: Tùy thuộc vào mức độ vi phạm và danh mục loài, cá nhân hay tổ chức vi phạm có thể bị phạt hành chính lên đến hàng trăm triệu đồng, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với án tù nghiêm khắc.
Người dân tuyệt đối không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động tận diệt chim tự nhiên. Khi phát hiện các hành vi nghi vấn, hãy thông báo ngay cho lực lượng QLTT, Công an, Kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương gần nhất.
TH