SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Sài Gòn: Xoài mút Trung Quốc đột lốt xoài Châu Đốc tràn lan thị trường

11:00, 05/07/2017
(SHTT) - Trong những khu chợ lớn ở Sài Gòn, người dân dễ dàng bắt gặp những rạp xoài trái nhỏ, vàng ươm được bán tràn lan và được người bán giới thiệu là xoài Châu Đốc. Tuy nhiên đây thực chất là loại xoài mút Trung Quốc được tràn vào thị trường Việt Nam từ lâu. Điều này khiến người dân khá hoang mang.

Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường và tại các chợ lẻ trên địa bàn TP.HCM như Trần Hữu Trang, chợ Bà Hoa xuất hiện rất nhiều rạp xoài mút. Giá bán xoài này là khoảng 20.000-25.000 đồng/kg. Khi được hỏi về nguồn gốc xoài mút, người bán đều cho biết đây là xoài mút từ Châu Đốc (An Giang), được trồng tại vùng Bảy Núi, sau đó được thu mua ra chợ Châu Đốc để vận chuyển lên TP.HCM bán lẻ.

Với những lời quảng cáo hấp dẫn từ người bán hàng như "bảo đảm xoài đặc sản miền Tây, chỉ có hàng đúng một tháng là hết" hay "xoài rất thơm ngon, trái nhỏ, có thể bỏ cả trái vào miệng nuốt", loại xoài này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ các khách hàng.

xoai mut trung quoc doi lot xoai chau doc a

 Sài Gòn: Xoài mút Trung Quốc đột lốt xoài Châu Đốc tràn lan thị trường. Ảnh: Zing.vn

Được biết, loại xoài này trái nhỏ, vàng ươm, ngọt thanh, chỉ cần về nhà rửa sạch, cắt bỏ phần cuống và ăn mà không cần gọt vỏ như các loại xoài khác. Đặc biệt, đa phần những trái nhỏ thon không có hạt nên người ăn có thể dễ dàng thưởng thức.

Tuy nhiên, đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết gần một tháng nay xoài mút về chợ rất nhiều. Đây là xoài nhập từ Trung Quốc, giá tại chợ đầu mối 10.000-12.000 đồng/kg. Vài năm trở lại đây, cứ đến thời điểm này xoài mút Trung Quốc đều nhập về nhiều.

Vì giá nhập chỉ bằng nửa giá bán nên những người bán hàng nhanh chóng nhập loại hàng này về để tranh thủ cơ hội thời điểm giá tốt. Thậm chí nhiều hộ bán trái cây trải bạt, đổ đống bán ven đường hoặc chạy xe gắn máy bán dạo.

Một hộ bán trái cây lâu năm tại khu vực quận Thủ Đức cũng thừa nhận rằng chị nhập loại xoài này với giá rất rẻ ở chợ đầu mối, những loại quả này cũng được dán tem mác Trung Quốc.

Trong khi đó, tại ngay nhà vườn An Giang thì các hộ trồng xoài khẳng định rằng không hộ nào trồng loại xoài có tên “xoài mút” trái nhỏ, vàng ươm này.

xoai mut trung quoc doi lot xoai chau doc

 Xoài mút Trung Quốc được nhập về rất nhiều và khiến người dân nhầm lẫn với xoài Châu Đốc

Thông tin từ Ban quản lý Chợ đầu mối nông sản quận Thủ Đức, loại xoài mút đang bán tràn lan này có xuất xứ tại Vân Nam-Trung Quốc. Mỗi ngày trung bình chợ nhập khoảng 400 tấn. Xoài được bán theo sọt 13 kg, giá 190.000 đồng.

Liên quan đến lý giải của tiểu thương, đây là xoài mút Châu Đốc (An Giang), TS Lương Ngọc Trung Lập, Trưởng bộ môn Nghiên cứu thị trường, Viện Cây ăn quả miền Nam đã trả lời PL TPHCM và cho biết ở An Giang cũng có hai loại xoài thanh ca và xoài cóc. Dù hình dáng trái nhỏ nhưng khác xoài mút Trung Quốc là trái tròn, có vỏ màu xanh.

PV

Tin khác

Thương hiệu 1 ngày trước
(SHTT) - Nhằm tri ân khách hàng cũng như chào đón Đại lễ lớn 30/4-1/5, Hyundai Lê Văn Lương gửi tới khách hàng chương trình khuyến mãi với những ưu đãi cực hấp dẫn cho quý khách hàng.
Kinh tế 5 ngày trước
(SHTT) - Mua bán online lên ngôi, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn cảnh khách mua hàng nhộn nhịp, sầm uất như trước. Thay vào đó, nhiều gian hàng đã đóng cửa, những tiểu thương còn lại cố gắng “gồng lỗ” để duy trì buôn bán dù ế ẩm.
Kinh tế 6 ngày trước
(SHTT) - Tại buổi tọa đàm "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024" do Vụ Thị trường châu Âu - Mỹ (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 12/4, ở TP HCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH AEON Topvalu Việt Nam chia sẻ Chuối tươi hàng Việt phủ 100% tại chuỗi siêu thị AEON Hong Kong.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Quý I/2024 hoạt động thương mại, dịch vụ (TMDV) trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, đa dạng... Các doanh nghiệp, nhà phân phối đã tổ chức đa dạng các giải pháp kích cầu thông qua các hội chợ, triển lãm, khuyến mại để tăng sức mua bán.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Sáng 8/4, đã diễn ra khai mạc Triển lãm Quốc tế xúc tiến đầu tư & thương mại Việt Nam - Đài Loan năm 2024. Đây là hoạt động bên lề sự kiện “Hội nghị Liên ngành Hội đồng và Giám sát lần thứ 2 khoá 30” của Tổng hội Thương mại Đài Loan thế giới.