SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
Tin tức 3 tháng trước
(SHTT) - Theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, từ 12/2, các trường được trao quyền chọn sách giáo khoa.
Tin tức 4 tháng trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo hiện nay trên mạng xã hội đang xuất hiện tình trạng xuyên tạc về Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 và khẳng định các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những hành vi sai phạm trên theo đúng quy định của pháp luật.
Tin tức 5 tháng trước
(SHTT) - Tại phiên thảo luận sáng 1/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao đổi 5 vấn đề được đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm như đổi mới giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, tài chính cho giáo dục...
Tin tức 5 tháng trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
Tài sản trí tuệ 7 tháng trước
Nắm bắt mối quan tâm của người tiêu dùng trong thời điểm năm học mới và Tết Trung thu, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành văn bản về tăng cường công tác kiểm tra mặt hàng sách giáo khoa và thị trường dịp Tết Trung thu năm 2023.
Tin tức 8 tháng trước
(SHTT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 747/CĐ-TTg ngày 16/8/2023 yêu cầu các Bộ liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bảo đảm sách giáo khoa (SGK) và giáo viên kịp thời cho năm học 2023 – 2024.
Tin tức 8 tháng trước
(SHTT) - Ngày 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Một trong những nội dung đáng chú ý được giám sát là đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông (SGK).
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản giải đáp kiến nghị của cử tri cả nước về những vấn đề: Có hay không lợi ích nhóm trong biên tập, lựa chọn sách giáo khoa (SGK) hiện nay; thay đổi SGK gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhân dân.
Pháp luật 1 năm trước
(SHTT) - Ngày 1/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Anh để điều tra hành vi buôn bán hàng giả.
Tin tức 1 năm trước
TP.HCM có kế hoạch trang bị sách giáo khoa trong thư viện, để học sinh có thể mượn sử dụng trong suốt năm học, đồng thời trang bị 100% đầu sách giáo khoa điện tử.
Pháp luật 1 năm trước
(SHTT) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 4, chiều 11/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường dự án Luật Giá (sửa đổi). Trong đó, giá sách giáo khoa được bàn luận sôi nổi nhất,
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Chiều 19/9/2022, trong khuôn khổ buổi làm việc về sự thảo Luật Giá sửa đổi, Thường vụ Quốc hội đã nhất trí bổ sung sách giáo khoa vào danh mục quản lý giá.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết 88 và 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông do ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Cục Quản lý thị trường Bình Định phát hiện hàng trăm cuốn sách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam và hàng loạt mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Sáng 17/8, tại quận Đồ Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Hữu Độ chủ trì buổi làm việc với Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 8 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.