SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 27/03/2024
Tài sản trí tuệ 6 tháng trước
(SHTT) - Trước thềm năm học mới, Cục Quản lý thị trường Nghệ An kết hợp cùng lực lượng chức năng địa phương đã xử phạt nhiều vụ sách giáo khoa giả, sách lậu, sách kém chất lượng.
Pháp luật 7 tháng trước
Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết Cục QLTT tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ việc buôn bán sách giả sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thủ Dầu Một thụ lý, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
Pháp luật 1 năm trước
(SHTT) - Ngày 1/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Anh để điều tra hành vi buôn bán hàng giả.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát trên địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ hàng trăm cuốn sách giáo khoa tiếng Anh không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Hoạt động in lậu, in giả, in nối bản sách trái phép diễn ra với quy mô lớn và tính chất ngày càng phức tạp. Chính điều này sẽ tạo ra những hệ lụy nguy hiểm cho nề giáo dục và văn hóa.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết đơn vị vừa phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội phát hiện một đường dây in, gia công, tiêu thụ gần 3 triệu cuốn sách giả.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) đã thu hồi sách giả tại hai trường THCS Châu Giang, THCS Mộc Nam. Sở GD&ĐT Hà Nam cũng đang phối hợp cơ quan công an điều tra, làm rõ những đối tượng, cá nhân đứng sau vụ việc này.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Vấn nạn sách giáo khoa giả mạo đang là chủ đề nóng, đăc biệt khi học sinh vừa bước vào năm học mới. Chỉ trong thời gian ngắn nhiều tỉnh thành đã phát hiện và thu giữ lượng lớn sách giáo khoa nhập lậu về tiêu thụ đầu năm học mới 2020-2021.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Vừa qua, Cục QLTT Hà Giang đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhiều cơ sở kinh doanh sách giáo khoa trên địa bàn và phát hiện 4.000 quyển sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hiện số hàng hóa trên đã được lập biên bản xử lý theo quy định.
(SHTT) - Tình trạng sách giáo khoa giả xuất hiện tràn lan đang trở thành mối nguy của nền giáo dục và của toàn xã hội. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhận thức của lứa tuổi học sinh.
(SHTT) - Phần lớn sách giả thu giữ được là sách Tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 9, sách bài tập bổ trợ từ lớp 3 đến lớp 9 và sách tin học. Các loại sách này đều có giá bìa hơn 30.000 đồng/cuốn.
Thị trường tiêu dùng 4 năm trước
(SHTT) - Từ năm 2010 đến nay, NXB Giáo dục Việt Nam phát hiện hơn 500.000 bản sách, hơn 100.000 đĩa CD và gần 8 tấn bán thành phẩm sách giáo dục bị in lậu. Trước thềm năm học mới, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và bắt hàng loạt vụ sách giáo khoa in lậu.
(SHTT) - Qua kiểm tra thực tế tại 03 cơ sở đoàn kiểm tra phát hiện các cơ sở này đang tàng trữ sách in để bán ra ngoài thị trường với số lượng 3.577 quyển (gồm sách tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 9; sách bài tập bổ trợ từ lớp 3 đến lớp 7 và sách tin học).
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã phát hiện hơn 72.000 sách giáo khoa nghi làm giả của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
(SHTT) - Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện và thu giữ sách giáo khoa bị làm giả trên thị trường.