SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Sách đại hạ giá tràn lan trên phố Hà Nội

11:00, 15/10/2017
(SHTT) - "Thiên đường" sách giá rẻ Phạm Văn Đồng, Tô Hiệu, đường Láng, Trần Quốc Hoàn… không còn xa lạ đối với học sinh, sinh viên. Nơi đây có từ sách giáo khoa đến giáo trình đại học, từ truyện tranh đến sách văn học. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là chất lượng sách và bản quyền xuất bản ra sao?

 “Thiên đường” sách giá rẻ

Nếu trước kia, những người yêu sách luôn mong ngóng chờ đến hội sách để mua được sách giảm giá khoảng 20% - 50% so với giá bìa. Thì hiên tại, chỉ cần tìm đến các nhà sách trên đường Láng, Phạm Văn Đồng, Trần Quốc Hoàn… người mua có thể sở hữu cuốn sách mình cần mà giá cả lại rẻ hơn thị trường 50%.

Dù không có ý định mua sách, nhưng khi đi ngang qua các cửa hàng thanh lí sách, đại hạ giá đến nửa giá bìa thì ai cũng đều bị thu hút. Tại đây được xem là "thiên đường" sách giá rẻ cho học sinh, sinh viên. Các đầu sách ở đây khá phong phú từ sách giáo khoa, sách tham khảo, giáo trình, sách chuyên ngành đến tiểu thuyết, truyện ngắn, sách thiếu nhi… của các nhà xuất bản quen thuộc như Kim Đồng, Nhã Nam…

sach dai ha gia

 

sach dai ha gia a

  “Thiên đường” sách giá rẻ

Theo quan sát của PV, những cửa hàng sách giả rẻ này luôn treo biển đại hạ giá sách, thanh lí sách… cùng với đó là tấm bảng giảm 50% các đầu sách mới, 60% các đầu sách cũ hơn. Hầu hết các cửa hàng sách đại hạ giá này thường nằm ở khu vực cạnh trường học, đông học sinh, sinh viên. Với mức siêu giảm giá như vậy nên  các cửa hàng này thu hút không chỉ cô cậu học trò mà ngay cả người đi đường cũng hiếu kì ghé vào mua.

Có thể thấy những đầu sách được giảm 50% là giáo trình, truyện thiếu nhi, truyện ngôn tình và sách về triết lí cuộc sống… Đặc biệt, các cửa hàng ở đây lúc nào cũng đông khách, từ lức mở của đến khi dọn hàng. Vì đơn giản sách giá rẻ, được mọi người ưa chuộng.

Sách rẻ, chất lượng có thật?

Người Việt Nam có câu “tiền nào của nấy”, vậy khi kiệu sách giá rẻ, giảm đến 50%, 60% một cuốn sách so với giá bìa thì chất lượng ra sao?

Theo lời chủ quán ở các quán sách đại hạ giá trên đường Trần Quốc Hoàn, gần đại học Sư Phạm, Ngoại Ngữ thì trong cửa hàng của họ, sách mới giảm 50%, sách cũ thì 60%. Đây được xem là một con số quá hời cho người mua sách vì mua được sách nửa giá so với giá bìa. Chắc chắn trong các cửa hàng sách lớn như Nhã Nam, Nguyễn Văn Cừ… thì không thể có giá đó.

Chia sẻ với PV, bạn Trần Phương Linh (sinh viên Đại học Sư Phạm) cho biết: “Tôi thích đọc sách, nhưng sinh viên thì không nhiều tiền, cứ thấy nơi nào giảm giá sách thì vào mua. Khi tìm thấy các cửa hàng đại hạ giá tôi rất vui. Vào mua thì sách vẫn còn bọc giấy bóng, không được mở ra. Nhưng khi mua về, tôi thật sự thất vọng vì chất liệu giấy rất tệ, các dòng chữ thì lên xuống, cỡ chữ to nhỏ không đều".

sach dai ha gia b

 Sách rẻ, chất lượng có thật?

Tuy nhiên, có nhiều sinh viên cũng khá cẩn trọng trong việc chọn sách, đó là họ chỉ chọn mua truyện ở các cửa hàng sách đại hạ giá, còn sách giáo trình học thì phải mua ở của hàng sách uy tín. Bởi lẽ kiến thức trong sách giáo trình cần chính xác.

Theo tìm hiểu của PV, trên thị trường hiện nay và tại các nhà sách lớn, uy tín thì khi mua sách bạn chỉ được giảm từ 20% - 30% là nhiều. Còn khi mua được những cuốn sách giảm 50% - 60% tại các cửa hàng trên đường phố thì khả năng rất cao là sách lậu.

Chính vì vậy những người yêu thích sách nên cẩn trọng và lưu ý chọn thật kĩ cuốn sách mình sẽ mua để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Đó cũng là hành động thiết thực để ngăn chặn sách lậu, sách giả tồn tại trên thị trường hiện nay.

                                                   Nguyễn Nga

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.
Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
Công ty Cổ phần La Vo bị xử phạt hơn 70 triệu đồng vì sản xuất sản phẩm mặt nạ Prodak Strawberry Soft Facial Mask không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Tài sản trí tuệ 23 giờ trước
(SHTT) - Những năm gần đây, xu thế phát triển của TMĐT trở thành một kênh mua sắm quan trọng của người tiêu dùng. TMĐT đã khẳng định được tính ưu việt trong việc thay đổi thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng, là công cụ, phương thức kinh doanh phù hợp của xu thế phát triển hiện nay.