SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Sắc Màu Tuổi Thơ Vol.3: “ Ngày xửa ngày xưa tại đất nước Việt Nam xinh đẹp…”

09:32, 24/05/2019
(SHTT) - Chương trình Sắc Màu Tuổi Thơ Vol.3 với chủ đề “ Ngày xửa ngày xưa tại đất nước Việt Nam xinh đẹp…” được chuẩn bị trong 2 năm từ khâu xây dựng ý tưởng tới đào tạo vũ công và sẽ chính thức diễn ra vào tháng 6/2019.

Chiều 23/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật Sắc Màu Tuổi Thơ Vol.3 - “ Ngày xửa ngày xưa tại đất nước Việt Nam xinh đẹp…” tổ chức họp báo công bố về đêm diễn nghệ thuật sắp diễn ra vào tháng 6/2019.

Ban Tổ chức cho biết thời gian công diễn chương trình nghệ thuật Sắc Màu Tuổi Thơ Vol.3 - “ Ngày xửa ngày xưa tại đất nước Việt Nam xinh đẹp…” sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/6/2019, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Sắc Màu Tuổi Thơ là một dự án nghệ thuật chuyên nghiệp được tổ chức thường niên hai năm một lần, đây không chỉ là sân khấu để các vũ công nhí thoả sức thể hiện đam mê của mình, mang lại giá trị nghệ thuật cao mà còn như một lời nhắn nhủ ủng hộ sự phát triển của trẻ về cả tri thức lẫn thể chất cùng sứ mệnh ươm mầm tài năng nhí Việt Nam, chắp cánh ước mơ và đam mê của thế hệ tương lai được  toả sáng.

anh 1

 Biên đạo Chương trình Nguyễn Viết Thành và Chu Quỳnh Trang (bên phía phải) giới thiệu về chương trình nghệ thuật

Sắc Màu Tuổi Thơ Vol.3 - “ Ngày xửa ngày xưa tại đất nước Việt Nam xinh đẹp…”  lấy chủ đề tại đất nước Việt Nam xinh đẹp với những câu chuyện cổ tích huyền ảo nhưng mang đậm nét đẹp nhân văn của người Việt.  Vở diễn tập trung vào các yếu tố dân gian pha trộn hiện đại, với âm nhạc được làm mới dựa trên nguồn cảm hứng văn hoá dân gian Việt Nam.Sắc Màu Tuổi Thơ Vol.3 quay trở lại với quy mô lớn hơn nữa vượt qua mọi thành tích trước giờ được báo chí khen ngợi về chất lượng chuyên môn.

Sắc Màu Tuổi Thơ Vol 3 được chia làm 8 hồi, với 4 tuyến truyện cổ tích được lấy cảm hứng bao gồm Tấm Cám, Thánh Gióng, Bờm và Cuội Hằng.

anh 2

 Trích đoạn "Tấm Cám" sẽ được diễn trong chương trình nghệ thuật 

Chương trình có sự tham gia của 78 Vũ công nhí - Lượng vũ công nhí chưa từng có từ trước tới nay với thời lượng 70 phút trình diễn liên tục - Dài nhất trong lịch sử vũ kịch từ trước tới nay. Chương trình còn có sự tham dự của 10 biên đạo quốc gia, quốc tế tham gia chỉ đạo, biên tập và chỉ trình diễn 2 đêm diễn duy nhất - 2 năm chỉ có 1 lần.

Chương trình nghệ thuật Sắc Màu Tuổi Thơ Vol.3 - “ Ngày xửa ngày xưa tại đất nước Việt Nam xinh đẹp…”  có thời gian chuẩn bị kỹ càng với những sự độc đáo, sáng tạo và đầy tâm huyết từ Ban Tổ chức cùng sự đóng góp của nhiều biên đạo kinh nghiệm, tài năng hứa hẹn mang lại một chương trình nghệ đặc sắc, bổ ích cho thiếu nhi. Chương trình như 1 món quà, lời tri ân gửi tới các khán giả nhí nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6).

Bùi Huyền

Tin khác

Khoa học Công nghệ 11 giờ trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
PGS.TS.BS Hà Xuân Tùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - khẳng định: “Đổi mới sáng tạo trong y tế là khó khăn nhất vì liên quan nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố công nghệ lẫn sinh mạng con người. Bệnh viện 199 là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này”.
Khoa học Công nghệ 19 giờ trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Manchester (Anh) đã phát hiện ra lượng ô nhiễm chì đe dọa tới tính mạng con người do chất thải pin được quản lý không đúng cách.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CĐS mới đây đã ký Quyết định 58/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban. Trong đó nêu rõ 8 chỉ tiêu cụ thể ưu tiên thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).