SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

"Rúng động" lãnh đạo và người thân lãnh đạo công ty Xây dựng Hòa Bình đua "mua, bán chui" cổ phiếu HBC

08:13, 26/02/2019
(SHTT) - Ông Nguyễn Văn Tịnh - Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã "bán chui" 340.000 cổ phiếu HBC trong khi đó hai người con trai của ông thi nhau "mua chui" vào ngày 16/7/2018.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Tịnh - Phó Tổng giám đốc của Hòa Bình đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch bán 340.000 cổ phiếu HBC vào ngày 16/7/2018, nhưng đến ngày 27/7/2018 Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch. 

Đồng thời trong ngày 16/7/2018 ông Nguyễn Lê Minh Thao và ông Nguyễn Văn Quang Huy - hai người con trai ông Nguyễn Văn Tịnh cùng mua vào 120.000 cổ phiếu HBC nhưng tới ngày 27/7/2018 HOSE mới nhận được kết quả giao dịch.

Ong Tinh HBC

 Ông Nguyễn Văn Tịnh - Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Ảnh: Hòa Bình)

Theo thông tin từ báo cáo thường niên của Hòa Bình, ông Tịnh - Phó Tổng giám đốc của Hòa Bình sinh năm 1955, trình độ Cử nhân Khoa học Trường đại học Huế, Cử nhân Anh văn Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Từ năm 1977 – 1993 ông là giáo viên Trường PTTH Phan Bội Châu, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Từ năm 1993 – 2006 ông bắt đầu công tác tại CTCP Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình. Từ năm 2000 – 2007, ông Tịnh là Trưởng phòng ISO CTCP Xây dựng & Địa ốc Hòa Bình.  Còn từ 2007 đến nay ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Theo báo cáo quản trị của Hòa Bình năm 2018, tại thời điểm cuối năm 2018, ông Tịnh đang nắm 136.079 cổ phiếu HBC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,07%. Hai người con của ông Tịnh cùng nắm 125.656 cổ phiếu HBC, chiếm tỷ lệ nhỏ. 

Tại ngày 16/7/2018, cổ phiếu HBC đạt 20.950 đồng/cp, tăng phiên thứ 3 liên tiếp sau khi giảm sàn vào ngày 11/7/2018. Đáng chú ý, phiên hôm đó cổ phiếu HBC xuất hiện 340.000 cổ phiếu giao dịch thỏa thuận với giá trị hơn 6,6 tỷ đồng bằng đúng lượng cổ phiếu ông Tịnh bán ra.

Kết phiên 25/2/2019, cổ phiếu HBC chốt ở 18.750 đồng/cp, giảm trên 50% so với mức đỉnh cổ phiếu vào tháng 11/2017. 

Capture (2)

Diễn biến cổ phiếu HBC một năm trở lại đây (Nguồn: VNDirect) 

Hoàng Kiều

Tin khác

Pháp luật 9 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 5 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.