SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Một nghiên cứu được đăng tải trên tập san y khoa BMJ cho biết, trong vòng 1 năm sau khi mắc COVID-19, người bệnh có nguy cơ mắc mới chứng rối loạn lo âu cao hơn 35%, nguy cơ mắc mới chứng rối loạn trầm cảm cao hơn 39%.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân có tình trạng bệnh lý hậu Covid-19 như mệt mỏi, di chứng phổi - tim mạch, rối loạn tâm thần…
Tin tức 2 năm trước
TP.HCM ghi nhận thêm các tình trạng bệnh lý hậu Covid-19 như mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên khoa The Lancet Psychiatry ngày 8/4 cho biết 1/3 số bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn thần kinh hoặc tâm thần trong vòng 6 tháng kể từ khi mắc bệnh này.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học Mỹ cho rằng việc thử nghiệm thành công trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán rối loạn tâm thần sẽ giúp quá trình đánh giá tình trạng sức khỏe tinh thần của con người được rút ngắn đáng kể với độ chính xác cao.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Theo báo cáo của UNICEF về tình hình sức khỏe tâm thần trẻ em và thanh niên Việt Nam, độ tuổi từ 14 đến 18 có tỷ lệ trung bình mắc các rối loạn tâm thần của nhóm này là 12%.