SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Robot hình người của Tesla được kỳ vọng trong tương lai

14:59, 22/08/2021
(SHTT) - Tỷ phú công nghệ Elon Musk tuyên bố, hãng xe điện Tesla sẽ tập trung phát triển một mẫu robot giống người để có thể làm thay những công việc nhàm chán trong tương lai.

Musk công bố thiết kế của robot Tesla trong sự kiện "AI Day" phát trực tiếp trên website công ty. Robot mới sẽ cao khoảng 173 cm, nặng 57 kg, trang bị màn hình trên mặt để hiển thị thông tin hữu ích. Con robot sẽ có tốc độ tối đa 8 km/h, có thể mang 20 kg hàng hóa, nhấc vật nặng 68 kg hoặc giữ khối lượng 4,5 kg bằng cánh tay mở rộng.

Với biệt danh Optimus, robot sẽ nhận thức thế giới xung quanh thông qua 8 camera và máy tính Full Self Driving. Thông qua 40 bộ điều khiển điện cơ, Optimus có thể di chuyển trong không gian không được thiết kế dành riêng cho robot, cử động bàn tay giống con người và cảm biến lực tác động, nhờ đó có thể thực hiện nhiều công việc đa dạng. Theo Musk, robot của Tesla sẽ tác động sâu sắc tới nền kinh tế, lấp đầy khoảng trống do thiếu hụt lao động. Điều quan trọng là cỗ máy mới không quá đắt đỏ.

robot1

 Robot hình người của Tesla được kỳ vọng trong tương lai

Robot hình người của Tesla sẽ chạy trên một hệ thống trí tuệ nhân tạo không khác gì công nghệ Autopilot của công ty dành cho các phương tiện tự hành của mình. Nó sẽ được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và nguy hiểm cho con người. Ông Musk cho biết robot sẽ có thể làm theo các lệnh đơn giản như nhặt đồ vật bị rơi, lắp phụ kiện cho xe, nhận hàng tạp hóa cho chủ sở hữu và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác.

Nguyên mẫu đầu tiên của robot này dự kiến sẽ được ra mắt ngay trong năm sau.

Elon Musk hài hước cho biết robot này sẽ có tốc độ di chuyển không quá nhanh, để giúp con người có thể chạy trốn hoặc chế ngự được nó trong trường hợp những con robot này "nổi loạn".

Tại sự kiện, Tesla cũng công bố các chip điện tử được thiết kế cho bảng điều khiển tốc độ cao, Dojo, giúp phát triển hệ thống lái xe tự động.

CEO Musk cho biết dự kiến Dojo sẽ hoạt động vào năm sau.

Vị tỷ phú này cũng tiết lộ thêm rằng Tesla sẽ giới thiệu phần cứng mới cho máy tính tự lái dành cho xe bán tải điện Cybertruck của hãng trong "khoảng một năm tới hoặc muộn hơn".

CEO Musk tự tin khẳng định rằng xe tự lái hoàn toàn của Tesla đạt độ an toàn cao hơn so với việc người lái sử dụng camera quan sát và bảng điều khiển trên xe hiện nay.

Anh Hà

Tin khác

Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.