SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 31/05/2023

SO HUU TRI TUE

  • Click để copy

Rò rỉ thông tin 220.000 người hiến tạng rúng động Malaysia

10:05, 25/01/2018
(SHTT) - Theo báo cáo của một trang mạng công nghệ, hơn 1 năm nay, thông tin cá nhân của 220.000 người hiến tạng và người nhà của họ tại Malaysia đã bị rò rỉ thông tin lên mạng trực tuyến. Trên thực tế, con số này có thể lên tới 440.000 người.

Được biết, trang mạng công nghệ lớn nhất Malaysia là Lowyat.net đã đưa ra một báo cáo gây sốc trong ngày 23/1 vừa qua. Theo đó, có khoảng 220.000 người hiến tạng và những người thân của họ trên khắp Malaysia đã trở thành nạn nhân của vụ đánh cắp các thông tin cá nhân.

Các thông tin bị lộ bao gồm tên của người hiến tạng, số thẻ nhận dạng, chủng tộc, quốc tịch, địa chỉ và số điện thoại cùng các thông tin nhạy cảm như giới tính, số IC, bộ phận sẽ được hiến tặng. Theo báo cáo này, con số thực tế có thể gấp đôi lên tới 440.000 nạn nhân vì mỗi hồ sơ lại liên kết với một hồ sơ khác là chồng/vợ, anh em hoặc bố mẹ.

220000 nguoi hien tang o malaysia bi ro ri thong tin

 Báo cáo gây sốc: 220.000 người hiến tạng ở Malaysia bị rò rỉ thông tin cá nhân

Reuters đánh giá đây là vụ rò rỉ thông tin lớn thứ hai tại Malaysia trong vòng 3 tháng qua.

Hiện nay, Cơ quan kiểm soát internet của Malaysia, Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) đang tích cực hỗ trợ cùng cảnh sát điều tra vụ việc trên. Họ cũng nhận định thông tin có thể bị rò rỉ từ kho dữ liệu trung tâm dựa trên những quy mô dữ liệu. Các dữ liệu bị lộ được lưu trữ trong khoảng thời gian từ 1997 đến 2016, các thông tin chi tiết này đã được đưa lên mạng từ đầu tháng 9/2016.

Ông Vijandren Ramadass, người sáng lập trang mạng Lowyat.net cho biết trang mạng này phát hiện ra sự rò rỉ được chia sẻ phổ biến và miễn phí, hiện các tập tin vẫn tồn tại trên mạng.

Đây được đánh giá là vụ việc rất nghiêm trọng và có thể gây ra một viễn cảnh tồi tệ dẫn đến các vụ lừa đảo và chiếm đoạt tiền.

Trước đó, CEO Uber cũng đã từng lên tiếng thừa nhận 57 triệu người dùng và tài xế Uber bị lộ thông tin.

Cụ thể, vào năm 2016, Uber đã phải đối mặt với một cuộc tấn công mạng lớn, tin tặc đã đột nhập vào hệ thống của Uber và ăn cắp thông tin cá nhân của hàng chục triệu người dùng. Tuy nhiên, đến năm 2017, công ty này mới chính thức lên tiếng công bố chi tiết sự việc ra công chúng.

220000 nguoi hien tang o malaysia bi ro ri thong tin a

 Uber thừa nhận vụ "Rò rỉ thông tin cá nhân của 2,7 triệu người Anh"

Theo thông tin được công bố bởi CEO Uber, ông Dara Khosrowshahi thì 2 tin tặc đã truy cập thông tin cá nhân của 57 triệu người sử dụng phần mềm Uber trên khắp thế giới, gồm tên, địa chỉ e-mail và số điện thoại. Trong số này có 600.000 tài xế ở Mỹ bị lộ thông tin số bằng lái. Công ty đã không hề cảnh báo cho các nạn nhân hoặc thông báo cho nhà chức trách về vụ việc này. 

Trong khi đó, vào tháng 8/2017, ông Khosrowshahi mới trở thành CEO và biết về vụ việc trên nên đã bắt đầu điều tra cũng như công bố sự việc.

CEO mới của Uber cũng cho biết thêm rằng hai cá nhân ăn cắp thông tin tài khoản của khách hàng không còn làm việc với công ty. 

Được biết, công ty đã trả 100.000 USD cho các tin tặc để chúng hủy toàn bộ thông tin lấy được và giữ kín thông tin về vụ việc. Hãng dịch vụ gọi xe giờ đã sa thải người phụ trách bảo mật thông tin, Joe Sullivan, cựu giám đốc bảo mật của Facebook, vì đã giấu nhẹm thông tin về vụ việc.

Minh Hà

Tin khác

Khoa học Công nghệ 18 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Bkav, trong nửa đầu năm nay (từ tháng 12/2022 – hết tháng 5/2023) đã ghi nhận hơn 77.000 máy tính tại Việt Nam bị mã hóa dữ liệu. Đơn vị cũng đã tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi, đề nghị xử lý virus mã hóa tống tiền (ransomware).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hàng loạt xe ô tô Mercedes và Honda đã bị phát thông báo triệu hồi tại thị trường quốc tế do phát hiện lỗi phần mềm có nguy cơ gây mất an toàn cao.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 28/5, tại Cung Thể thao tỉnh Nam Định, tám đội tuyển giành quyền vào Tứ kết tại Vòng Chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam năm 2023 (Robocon Việt Nam 2023) đã thi đấu loại trực tiếp để chọn ra đội chiến thắng. Và Đại học Công nghiệp Hà Nội đã được 'xướng tên' ở vị trí cao nhất.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Thực tế cho thấy, nước ta có vô số các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà sáng chế năng động với số lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học ra đời hằng năm vô cùng lớn. Tuy nhiên những sản phẩm nghiên cứu này vẫn chưa được thương mại hóa hiệu quả. Điều này tạo nên sự lãng phí vô cùng lớn.
Khoa học Công nghệ 6 ngày trước
(SHTT) - Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture 2023 mới đây đã chính thức đóng cổng nộp để cử với con số cuối cùng là 1.389 hồ sơ. Số lượng đối tác đề cử Giải thưởng VinFuture năm 2023 đạt kỷ lục và tăng hơn 4 lần so với mùa giải đầu tiên.