SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Rò rỉ dầu động cơ, Ford triệu hồi gần 740.000 phương tiện

07:26, 12/04/2022
(SHTT) - Hãng xe Ford mới đây đã đưa ra 2 thông báo triệu hồi ô tô liên tiếp do phát hiện các vấn đề bao gồm lỗi phần mềm và rò rỉ dầu động cơ. Số lượng phương tiện bị ảnh hưởng lên tới 737.287 xe.

Ford mới đây đã phát đi thông báo triệu hồi tổng cộng 737.287 xe tại Mỹ vì hai vấn đề liên quan đến phanh và động cơ, trong đó có một vấn đề liên quan đến động cơ có thể dẫn đến hỏa hoạn.

Theo đó, nhà sản xuất ô tô của Mỹ đang triệu hồi 345.451 xe gồm các mẫu: Escape (sản xuất từ 2020-2022) và Bronco Sport (sản xuất từ 2021-2022), cả 2 đều được trang bị động cơ 1.5L với bộ phận vỏ bộ tách dầu động cơ có nguy cơ bị nứt, gây ra tình trạng rò rỉ dầu và trong trường hợp xấu nhất có thể gây cháy động cơ.

wlc-ford-escape-2021-phien-ban-7-cho-750x536

 

Ngoài ra, Ford cũng sẽ triệu hồi hơn 390.000 mẫu xe bán tải F-150 (2021-2022), Maverick, Expedition, Lincoln avigator, F-250, F-350, F-450 và F-550 (tất cả đều có sẵn). Model năm 2022) vì phanh bị lỗi có thể không hoạt động. Ford đã xác định đây là vấn đề với phần mềm điều khiển hệ thống phanh và đã có 67 báo cáo về lỗi này trong quá trình vận hành, nhưng không trường hợp nào dẫn đến tử vong.

Ford cho biết chủ sở hữu của những chiếc xe thuộc diện triệu hồi nên liên hệ với đại lý của họ để biết thêm thông tin và lên lịch sửa chữa kịp thời trước khi sự cố xảy ra. Hiện vẫn chưa rõ liệu các mẫu xe tương tự được bán ở các thị trường khác của Ford có bị ảnh hưởng bởi lỗi này hay không.

Tuần trước, Ford cũng vừa thông báo triệu hồi 195.864 xe bán tải và SUV tại Mỹ do nguy cơ rò rỉ dầu phanh từ xi-lanh chính và gây ảnh hưởng đến hiệu suất phanh. Đầu tháng 3, hãng cũng thông báo triệu hồi tổng cộng 18.078 chiếc Ford Explorer và Lincoln Aviator có nguy cơ cháy xe do ống nhiên liệu có thể bung ra và tách rời khi va chạm hay lúc xe vận hành khiến nhiên liệu bị rò rỉ.

Minh Hải

Tin khác

Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.