Rạng rỡ Việt Nam: Hàng nghìn người trẻ chào cờ trên đỉnh Yên Tử sáng 2/9
Chương trình đã thu hút gần 4.000 người tham gia xuyên đêm chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử, đón bình minh và thực hiện nghi lễ chào cờ vào sáng ngày 2/9/2026. Trước đó, ban tổ chức dự kiến quy mô khoảng 810 người nhưng sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng vượt ngoài kỳ vọng của cộng đồng.
Chương trình do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức, với sự đồng hành và hỗ trợ truyền thông của Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm đơn vị đầu tư và phát triển hệ thống Cáp treo Yên Tử cũng như Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử.
Theo lịch trình, các thành viên bắt đầu tập trung từ 23h ngày 1/9 tại Cung Trúc Lâm Yên Tử và khởi hành đi bộ hành hương lên Chùa Đồng vào lúc 0h ngày 2/9. Đến 4h30 sáng, đoàn đã có mặt trên đỉnh núi để đón những ánh bình minh đầu tiên. Đúng 6h00, lễ chào cờ và hát Quốc ca vang lên đầy hào hùng trên đỉnh thiêng Yên Tử. Ngay sau đó là nghi lễ cầu nguyện quốc thái dân an vào lúc 6h30 và hoạt động dâng hương tại Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông lúc 9h00 cùng ngày (2/9).
Đây không chỉ là một hoạt động thể thao trekking cộng đồng đơn thuần mà còn là hành trình mang đậm ý nghĩa biểu tượng. Trong thời khắc thiêng liêng của dân tộc, hàng nghìn người trẻ đã lựa chọn trở về với vùng đất di sản, mang theo lá cờ đỏ sao vàng lên đỉnh núi cao, cùng dâng hương, hát Quốc ca và tưởng nhớ các bậc tiền nhân. Hoạt động này thể hiện tình yêu nước, sự trân trọng lịch sử và ý thức lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam của thế hệ hôm nay.
Đặc biệt, sự kiện diễn ra sau tròn một năm Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO chính thức ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới (tháng 7/2025). Đây là Di sản Văn hóa Thế giới dạng chuỗi đầu tiên và duy nhất của Việt Nam bao gồm 12 thành phần tiêu biểu, trong đó núi Yên Tử đóng vai trò là trung tâm nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông xuất gia và sáng lập Thiền phái Trúc Lâm.
Sự hiện diện đông đảo của cộng đồng người trẻ trong ngày Lễ Quốc khánh cho thấy Yên Tử không chỉ là điểm hành hương tâm linh truyền thống mà đang trở thành một di sản sống. Nơi đây là sự hòa quyện giữa lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, thể thao và nghỉ dưỡng nhờ hệ thống không gian kiến trúc tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử cùng các khu nghỉ dưỡng như Legacy Yên Tử hay Làng Nương Yên Tử. Việc thế hệ trẻ chủ động tìm về di sản bằng những cách làm mới như trekking, khám phá và trải nghiệm văn hóa đã góp phần đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.
PV
TIN LIÊN QUAN
-
Đà Nẵng: Từ thành phố xinh đẹp đến hệ sinh thái du lịch thông minh
-
Lào Cai ra mắt nền tảng du lịch thông minh Lào Cai Tour - Bước tiến mới trong chuyển đổi số du lịch
-
Du lịch không gian tầm thấp – Huế cần trở thành sandbox đầu tiên của Việt Nam
-
Quảng Ngãi: QLTT số 4 tăng cường kiểm soát dược liệu, dịch vụ du lịch tại Măng Đen trước Quốc khánh