SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Ra quân chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo lớn nhất năm 2014

08:05, 03/11/2014
Ngày 2-11, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2014 với chủ đề “Chung sức hành động vì sức khỏe cộng đồng”.

Tham dự buổi lễ ra quân có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Nguyễn Hải Đường - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành chức năng và khoảng 2.000 y, bác sỹ của nhiều bệnh viện, phòng khám và các tình nguyện viên chữ thập đỏ. 

Chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2014 là hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo lớn nhất từ trước tới nay, với sự phối hợp tham giam chặt chẽ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,  Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam. Chiến dịch được triển khai tới ngày 15-2-2015 với mục tiêu khám chữa bệnh, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho hơn 1 triệu người nghèo trên phạm vi toàn quốc.

 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao Kỷ niệm chương cho các đội bác sĩ tình nguyện

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân đạo cho nhân dân; ban hành nhiều chủ trương nhất quán, hiệu quả nhằm nâng cao thể chất, tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị 4 cơ quan nêu trên phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới xây dựng chương trình hành động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân với mục tiêu trong lĩnh vực: Đảm bảo nước sạch ở vùng nông thôn; đảm bảo môi trường sống của nhân dân; thúc đẩy tiêm chủng mở rộng cho tất cả trẻ dưới 6 tuổi; khắc phục suy dinh dưỡng.

Chiến dịch khám chữa bệnh nhận đạo cho hơn 1 triệu người nghèo tập trung vào các hoạt động như: tổ chức đợt khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí lưu động tại cộng đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh; tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Tập huấn trang bị kiến thức kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó thảm họa thiên tai; tham gia trợ giúp, chăm sóc, cứu hộ, cứu nạn  trong tình huống khẩn cấp; kết hợp với các hoạt động nhân đạo khác như: trao quà, trao nhà tình nghĩa, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng nghèo; tuyên truyền vận động hiến máu, hiến các bộ phận trên cơ thể người.

Đáng chú ý, chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo lớn nhất từ trước tới nay nhận được sự đồng hành và hỗ trợ lớn từ Công ty TNHH Bảo hiểm Prudential với các hoạt động hưởng ứng có ý nghĩa như: Tham gia hiến máu nhân đạo với mục tiêu 5.000 đơn vị máu, cấp thuốc miễn phí cho 7.000 người nghèo, hỗ trợ một phần viện phí cho các bệnh nhân nghèo mắc bệnh nặng, góp 1.600 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện.

Ngay sau lễ phát động, 8 đoàn y,  bác sỹ đã ra quân tới khám chữa bệnh nhân đạo tại các huyện nghèo thuộc Lạng Sơn, Hòa Bình, Thanh Hóa, Lai Châu, Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội. Cùng thời gian này, tại 17/63 tỉnh, thành trên cả nước, Hội Chữ thập đỏ các cấp phối hợp với ngành Y tế, lực lượng Quân đội và Hội thầy thuốc trẻ đồng loạt tổ chức ra quân hưởng ứng chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo.

Tin khác

Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp Khai thác, Khôi phục Tài nguyên Khoáng sản và Xây dựng Việt Nam - Mining Vietnam 2024 đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Đó là thông điệp được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra tại buổi thăm và làm việc tại Liên hiệp các Hội khoa học và ký thuật Việt Nam (VUSTA) vào chiều ngày 23/4 vừa qua.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 vào sáng 23/4 tại TP Sầm Sơn.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.