SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Quyết định mạo hiểm của thủ khoa Ngoại thương

10:24, 23/07/2012
Là dân khối A trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) nhưng vì đam mê tiếng Anh, đến cuối năm lớp 11, Đặng Quang Huy quyết định chuyển sang thi khối D trong sự ngỡ ngàng của thầy cô, bè bạn.

Từ ngày nhận kết quả đỗ thủ khoa Đại học Ngoại thương với 28 điểm (Toán 10, Văn 8,5 và Anh 9,5), căn nhà của Đặng Quang Huy ở phường Đội Cung, thành phố Vinh luôn ngập tràn niềm vui.

"Khi chọn ngành kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương, em cũng khá tự tin và thoải mái nhưng không ngờ lại đỗ cao như vậy. Em nghĩ, nhiều bạn chuyên khối D sẽ làm bài tốt hơn nhiều", Huy chia sẻ. 

Sau những thành tích ấn tượng thời học cấp 1, cấp 2, khi vào trường chuyên Phan Bội Châu, Huy vào lớp chuyên Tin và xác định học khối A thật tốt để dự thi đại học. Mặc dù vậy, Huy vẫn rất thích học tiếng Anh. Niềm đam mê với ngoại ngữ khiến Huy có một quyết định quan trọng vào cuối năm học lớp 11 là chuyển sang học khối D.

"Khi đó, chương trình khối A đã đi được 2/3 rồi trong khi lại phải làm từ đầu với môn Văn khiến cả nhà rất lo lắng nhưng vì thấy cháu quyết tâm và đam mê nên để cháu toàn quyền quyết định", chị Hải, mẹ của Huy cho biết.

Trước sự lo lắng của người thân, Huy tự đặt ra quyết tâm phải nỗ lực học tốt môn Văn. Sau những buổi học chính ở trường, cậu còn hăng say đọc thêm tài liệu, các bài Văn đại học điểm cao và tích cực làm bài thi dưới sự hướng dẫn của cô giáo. "Tất cả tác phẩm em đều nắm chắc nội dung chính và thực hành lại các phương pháp làm bài của cô giáo ở trường nên trước khi đi thi, em cũng không quá lo lắng", Huy tâm sự.

Việc một người "ngoại đạo" như Huy lại đạt 8,5 điểm môn Văn đã khiến nhiều bạn chuyên khối D, khối C từ đầu phải nể phục. "Thực ra, cách học của em cũng không có gì đặc biệt. Hầu như cả 3 môn đều có cách giống nhau là nắm vững kiến thức ở sách giáo khoa, nắm vững lí thuyết, ngữ pháp từ các bài giảng của thầy cô ở trường rồi cố gắng làm nhiều bài tập, các kiểu đề khác nhau. Nếu kiểu đề nào khó, chưa hiểu thì phải hỏi thầy cô, hỏi các bạn", Huy cho biết.

Nói về phương pháp học tập của con trai, chị Hải cho rằng, Huy không quá chăm chỉ nhưng lại rất khoa học trong việc bố trí giờ giấc. "Ngoài nỗ lực của cháu thì sự tận tình, chu đáo và kinh nghiệm của các thầy cô giáo ở trường chuyên Phan Bội Châu là yếu tố quyết định. Khi Huy chuyển sang khối D, dù rất bất ngờ nhưng vì hiểu được đam mê của cháu nên các thầy cô đã động viên và giúp đỡ em rất nhiều", chị Hải tâm sự.

Nói về dự định trong thời gian tới, chàng tân thủ khoa cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa trên giảng đường và không bỏ qua cơ hội nếu được đi du học ở nước ngoài. "Ước mơ của em là sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt nhưng trước hết, em phải nỗ lực học tập", Huy cười bẽn lẽn.

Nghe tin Đặng Quang Huy đậu thủ khoa Đại học Ngoại thương nhiều người dân thành phố Vinh khá bất ngờ bởi từ xưa đến nay, nhiều thủ khoa xứ Nghệ là những học sinh đến từ các vùng quê nghèo khó. Trong khi Huy sinh ra trong gia đình khá giả, mẹ là phó giám đốc một công ty phân phối vật liệu xây dựng.

"Dù kinh tế gia đình khá nhưng không vì thế mà Huy ỷ lại, không có ý chí cầu tiến như các bạn khác. Thành tích của Huy đã chứng minh một điều rằng, nếu có đam mê, nghị lực và phương pháp tốt thì tất yếu sẽ đi đến thành công", một giáo viên trường chuyên Phan Bội Châu tâm sự. 

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - UBND Thành phố Hà Nội mới đây đã chính thức khởi động chương trình hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện. Theo đó, từ ngày 19/4, học sinh có thể theo dõi các chương trình ôn tập trực tuyến trên kênh H2 của Đài PT-TH Hà Nội và ứng dụng HANOI ON.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Nhằm đảm bảo trật tự kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường, nâng cao chất lượng công tác tổ chức Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của 115 trường trung học phổ thông công lập. Theo đó, thành phố sẽ tuyển 61% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập.
Tin tức 5 giờ trước
Tại Hội nghị hợp tác và đầu tư giữa các tỉnh Tây Nguyên và Ấn Độ vừa diễn ra, tỉnh Đắk Lắk mong muốn Ấn Độ tạo điều kiện thuận lợi cho quả sầu riêng và các nông sản của tỉnh được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Ấn Độ.
Tin tức 7 giờ trước
Liên quan đến Dự thảo Nghị định quy định về giá đất, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã có ý kiến góp ý trực tiếp vào các nội dung kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường.