SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 11/08/2026
  • Click để copy

Quảng Trị: Phanh phui đường dây 'phù phép' 25 tấn mỹ phẩm giả từ Trung Quốc

10:37, 21/01/2026
(SHTT) - Sáng ngày 20/1, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin chính thức về việc triệt phá thành công một đường dây buôn bán mỹ phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn và phương thức hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Sau một thời gian dài xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 25 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, bóc gỡ toàn bộ mắt xích trong mạng lưới cung ứng hàng giả xuyên biên giới.

my pham

 Vụ án bắt nguồn từ công tác trinh sát nghiệp vụ khi lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt gian hàng trực tuyến rao bán mỹ phẩm với mức giá rẻ đến ngỡ ngàng

Từ những dấu hiệu bất thường trên sàn thương mại điện tử

Vụ án bắt nguồn từ công tác trinh sát nghiệp vụ khi lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt gian hàng trực tuyến rao bán mỹ phẩm với mức giá rẻ đến ngỡ ngàng. Các đối tượng này đã khéo léo sử dụng những mỹ từ như "hàng xách tay", "hàng nội địa" hay "hàng tuồn kho công ty" để đánh lừa lòng tin của người tiêu dùng. Qua quá trình xác minh, cơ quan công an nhận thấy các đối tượng hoạt động theo mô hình khép kín, phân tán địa bàn từ Quảng Trị ra đến Hà Nội và Ninh Bình nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Manh mối quan trọng nhất xuất hiện từ những lô sữa rửa mặt mang nhãn hiệu L’OREAL được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với đại diện sở hữu công nghiệp, Ban chuyên án xác định Nguyễn Văn Chung, 33 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình, chính là một trong những đầu mối tiêu thụ trọng yếu. Các sản phẩm do đối tượng này cung cấp đều có mã lô sai lệch và bao bì không đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đủ căn cứ pháp lý để khẳng định đây là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Chiến dịch đột kích đồng loạt và quy mô "khủng" của đường dây

Sau khi đã nắm rõ sơ đồ vận hành của đường dây, vào sáng ngày 13/1, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với Công an TP. Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt ra quân phá án. Lực lượng chức năng đã triệu tập ba đối tượng chủ chốt gồm Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết và Lê Hữu Minh để làm rõ hành vi sai phạm. Tại các kho hàng tại Hà Nội và Ninh Bình, cơ quan công an không khỏi ngỡ ngàng trước khối lượng hàng hóa khổng lồ lên tới 25 tấn, cùng với đó là vô số nhãn mác, bao bì và thậm chí cả tem chống hàng giả điện tử giả mạo.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Phạm Thị Tuyết chính là "bà trùm" đứng sau nguồn cung hàng giả. Tuyết trực tiếp nhập mỹ phẩm từ Trung Quốc qua khu vực cửa khẩu Móng Cái, sau đó vận chuyển về các kho nội địa để phân phối. Từ năm 2023 đến khi bị bắt, tổng doanh thu từ hoạt động phi pháp của Tuyết ước tính dao động từ 20 đến 30 tỷ đồng. Riêng đối với Nguyễn Văn Chung, chỉ tính từ giữa năm 2024, đối tượng này đã thu lời bất chính khoảng 7 đến 8 tỷ đồng nhờ vào việc bán lẻ các mặt hàng kém chất lượng này.

my pham1

Sản phẩm bị thu giữ 

Những thủ đoạn gian dối bất chấp sức khỏe người tiêu dùng

Để duy trì hoạt động và đối phó với sự kiểm tra, các đối tượng đã thực hiện nhiều thủ đoạn tinh quái. Nguyễn Văn Chung khai nhận đã sử dụng các tài khoản ảo để tự đánh giá tích cực cho gian hàng của mình, tạo dựng uy tín giả mạo trên các sàn thương mại điện tử. Thậm chí, các đối tượng còn đăng ký địa chỉ gửi hàng "ma" không có thật nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng khi bị truy vết kho hàng.

Đáng phẫn nộ hơn, các đối tượng đều thừa nhận biết rõ đây là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và có khả năng gây hại trực tiếp đến sức khỏe, làn da của người sử dụng. Tuy nhiên, trước sức hút của lợi nhuận kếch xù, nhóm đối tượng này vẫn bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi lừa dối người tiêu dùng trên diện rộng. Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Chung và Lê Hữu Minh để tiếp tục mở rộng vụ án, quyết tâm xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hương Mi

Tin khác

Pháp luật 43 phút trước
(SHTT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 21 bị can liên quan đến đường dây quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Đông y “Xương khớp bà Sáu” trên mạng xã hội.
(SHTT) - Từ ngày 1/9/2026, Nghị định 287/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, quy định khung tỷ lệ tiền bản quyền đối với việc sử dụng tác phẩm để xuất bản trong những trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định. Mức tiền bản quyền được xác định theo từng thể loại xuất bản phẩm và phương thức sử dụng.
Pháp luật 18 giờ trước
(SHTT) - Từ việc bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, Công an xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng mở rộng điều tra, lần theo các “mắt xích”, tiếp tục làm rõ thêm những đối tượng liên quan. Trong thời đại số, việc kết hợp nghiệp vụ với khai thác thông tin, dữ liệu và lợi thế công nghệ đang góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm.
Pháp luật 23 giờ trước
(SHTT) - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Đạt về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và trốn thuế thông qua việc kinh doanh đồng hồ giả mạo các thương hiệu xa xỉ.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Công an tỉnh Lào Cao vừa ra quyết định khởi tố đối với hai củ cơ sở kinh doanh trên địa bàn do có hành vi làm giả “Gạo Séng Cù Mường Khương” để đưa ra thị trường tiêu thụ. Hơn 22 tấn gạo cùng hàng nghìn vỏ bao bì giả nhãn hiệu đã bị thu giữ.