SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Quảng Trị: Nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT mắc nhiều sai phạm vẫn được thăng chức

09:39, 06/06/2020
(SHTT) – Ngoài những vi phạm và khuyết điểm mà chúng tôi đã đề cập trước đó, ông Võ Văn Hưng khi còn đương chức Giám đốc Sở NN&PTNT còn có liên đới trách nhiệm trước những vi phạm của cấp dưới của mình.

Mặc dù liên đới đến nhiều sai phạm, khuyết điểm, cũng như năng lực quản lý có vấn dề khi còn đương chức Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, thế nhưng ông Võ Văn Hưng vẫn được tín nhiệm và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2015-2020 và cơ cấu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi nghi vấn về “vị quan” này.

Anh_1

Ông Võ Văn Hưng được điều động làm Bí thư Thành ủy Đông Hà

Liên đới hàng loạt trách nhiệm

Ngoài những vi phạm và khuyết điểm mà chúng tôi đã đề cập trước đó, ông Võ Văn Hưng khi còn đương chức Giám đốc Sở NN&PTNT còn có liên đới trách nhiệm trước những vi phạm của cấp dưới của mình.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKTTU), ngày 31/1/2019 UBKTTU Quảng Trị quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Huân, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, do nhiều sai phạm liên quan đến việc khắc phục hậu quả từ sự cố môi trường biển năm 2016.

Sai phạm của ông Huân được UBKTTU xác định: Vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhưng không thực hiện đầy đủ việc báo cáo, đề xuất với cấp trên về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hướng dẫn người dân, các cơ sở kinh doanh thực hiện việc khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển; chỉ đạo, điều hành đoàn kiểm tra và đoàn giám sát liên ngành của tỉnh thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, xử lý thiệt hại do sự cố môi trường biển có nhiều sai sót.

Ngoài việc kỷ luật ông Huân, ông Văn Đức Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị) cũng bị kỷ luật khiển trách.

Anh3

 Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bán trụ sở Chi cục Trống trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị

Ngoài ra, ngày 19/11/2019, Sở NN&PTNT Quảng Trị quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Ngô Kim Thái, Bí thư Chi bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Đakrông, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm KBTTN Đakrông bằng hình thức cảnh cáo vì “thiếu kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý hoặc phân công phụ trách. Cụ thể, là để xảy ra nhiều vụ lâm tặc phá rừng trong thời gian dài”.

Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phan Thoàn, Đảng viên Chi bộ, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm khu vực Hồng Thủy (thuộc Hạt Kiểm lâm KBTTN Đakrông) về hành vi tương tự. Đồng thời, Đảng ủy Sở NN&PTNT Quảng Trị còn thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chi bộ Ban quản lý KBTTN Đakrông vì “thiếu trách nhiệm trong việc ban hành hoặc chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng dẫn đến vi phạm”

Như vậy với hàng loạt cán bộ cấp dưới của mình bị kỷ luật, chẳng lẽ ông Hưng lại vô can?, không bị liên đới chịu trách nhiệm là người đứng đầu, khiến dư luận nghi ngờ.

Thiếu năng lực vẫn được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Đông Hà?

Ngày 25/1/2018, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh. Giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Văn phòng đại diện thanh tra kiểm soát nghề cá của tỉnh và Quy chế phối hợp giữa các lực lượng liên quan để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đảm bảo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước Quốc tế.

Ngày 8/8/2018, ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN&PTNT, không hiểu văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (tỉnh chỉ đạo Sở tham mưu để UBND tỉnh ra quyết định thành lập). Tuy nhiên, ông Hưng tự ý ban hành Quyết định hành chính thành lập Văn phòng đại diện thanh tra kiểm soát nghề cá của tỉnh Quảng Trị và sau đó buộc phải giải thể.

Anh2

 Nguyên Giám đốc Sở không nắm vững pháp luật về khiếu nại

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị phải ban hành lại Quyết định số 2656/QĐ-UBND thành lập Văn phòng Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại Cảng Cửa Việt.

Trở lại sự việc, ông Dương Văn Hòa có đơn khiếu nại hành vi hành chính của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị về việc tiêu hủy gia súc năm 2007 (chúng tôi đã thông tin ở bài trước).

Thế nhưng, ngày 27/2/2019, ông Võ Văn Hưng, lúc này là Giám đốc Sở NN&PTNT có quyết định số 100/QĐ-SNN không công nhận nội dung khiếu nại của ông Hòa.

Song 4 tháng sau, ngày 10/6/2019, chính ông Nguyễn Đức Chính, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định số 1411/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của ông Hòa, chỉ rõ việc Sở NN&PTT Quảng Trị thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Hòa là không đúng quy định tại điều 20, Luật Khiếu nại. Đồng thời ban hành Quyết định số 100 là không đúng thẩm quyền. Do đó, toàn bộ nội dung quyết định số 100 do ông Võ Văn Hưng ký bị hủy bỏ.

ANh_4

Ông Dương Văn Hòa tại phiên tòa

Mặc dù liên đới đến nhiều sai phạm, khuyết điểm, cũng như năng lực quản lý có vấn dề khi còn đương chức Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, thế nhưng ông Võ Văn Hưng vẫn được tín nhiệm và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2015-2020 và cơ cấu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị khiến dư luận hết sức bất bình và đặt nhiều câu hỏi nghi vấn về “vị quan” này.

Chúng tôi sẽ tiếp túc thông tin.

Ngày 24/02/2020, UBND tỉnh Quảng Trị tiến hành phiên họp nhằm rút kinh nghiệm nội dung kiến nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra số 2282/KL – TTCP ngày 16/12/2019 về việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tại cuộc họp, ông Võ Văn Hưng, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT, nay là Bí thư Thành ủy Đông Hà cho biết: “Quá trình tổ chức, với tư cách là người đứng đầu Sở NN&PTNT, bản thân chưa soát xét kịp thời văn bản chỉ đạo tạm dừng việc bán tài sản công của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện mua bán tài sản nói trên không gây thất thoát lãng phí. Bản thân tôi xin nhận kiểm điểm sâu sắc và xem đây là bài học để thực hiện tốt hơn trong công tác lãnh đạo điều hành, quản lý”.

Anh Thư

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 3 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.
Tin tức 3 giờ trước
Các chuyên gia quốc tế Trường Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (VCA 2024). Theo đó, giải thưởng năm nay sẽ trở lại với hạng mục mới và nhiều điểm mới trong thể lệ dự thi.