SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 10/06/2026
  • Click để copy

Quảng Ninh: Siết chặt quản lý thực phẩm, phát hiện gần 3 tạ chả mực, mực khô 'ba không'

09:31, 25/04/2026
(SHTT) - Trong bối cảnh mùa du lịch hè 2026 đang đến gần, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp ra quân, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

Mới đây nhất, một hộ kinh doanh tại Đặc khu Vân Đồn đã bị bắt quả tang khi đang lưu trữ gần 300 kg chả mực và mực khô không rõ nguồn gốc, chuẩn bị tung ra thị trường phục vụ thực khách.

Vào lúc 9h30 ngày 22/4, một mũi trinh sát phối hợp giữa Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 và Công an Đặc khu Vân Đồn đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính đối với hộ kinh doanh do bà Nguyễn Thị Thanh Hương (sinh năm 1985) làm chủ, có địa chỉ tại Khu 6, Đặc khu Vân Đồn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thực phẩm được đóng gói sơ sài, thiếu các nhãn mác theo quy định pháp luật.

Cụ thể, đoàn kiểm tra đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 480 gói chả mực viên (loại 400g/gói), tương đương với 192 kg hàng hóa được xác định là hàng nhập lậu. Bên cạnh đó, cơ sở này còn tồn trữ 100 kg mực khô không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, không được kiểm định về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo ước tính của cơ quan chuyên môn, tổng giá trị của lô hàng vi phạm này lên tới 104 triệu đồng.

hang hoa

Quảng Ninh: Triệt phá tụ điểm kinh doanh gần 3 tạ chả mực, mực khô 'ba không' 

Làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Thanh Hương thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Bà Hương khai báo rằng toàn bộ số chả mực và mực khô kể trên được bà thu mua trôi nổi trên thị trường từ nhiều nguồn khác nhau với giá rẻ, sau đó tập kết về địa điểm kinh doanh để bán lẻ cho người tiêu dùng và các nhà hàng nhằm kiếm lời bất chính. Do là hàng "trôi nổi", chủ cơ sở hoàn toàn không thể cung cấp bất cứ giấy tờ pháp lý nào liên quan đến nguồn gốc sản phẩm cũng như các cam kết về an toàn thực phẩm.

Ngay sau khi lập biên bản hiện trường, Đội QLTT số 3 đã tiến hành niêm phong toàn bộ tang vật. Hiện đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh của bà Hương. Theo quy định hiện hành, bên cạnh hình phạt tiền ở mức cao, toàn bộ gần 3 tạ thực phẩm bẩn này sẽ bị buộc tiêu hủy hoàn toàn để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập vào mâm cơm của người dân và du khách.

Vụ việc tại Vân Đồn chỉ là một mắt xích trong chiến dịch tổng lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh. Theo số liệu từ Chi cục QLTT tỉnh, tính từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã thể hiện tinh thần "không có vùng cấm" trong công tác kiểm soát thực phẩm. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng QLTT đã xử lý 157 vụ vi phạm, ban hành các quyết định xử phạt với tổng số tiền lên đến hơn 3,2 tỉ đồng. Đặc biệt, hơn 80 tấn thực phẩm các loại không đảm bảo an toàn đã bị tiêu hủy, cùng lượng hàng lậu trị giá gần 7 tỷ đồng bị triệt phá.

Quảng Ninh vốn là trọng điểm du lịch của cả nước, đặc biệt khi bước vào cao điểm mùa hè, nhu cầu tiêu thụ hải sản và các loại thực phẩm đặc sản như chả mực tăng phi mã. Đây cũng là thời điểm các đối tượng kinh doanh bất chính thường lợi dụng kẽ hở để đưa hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng lậu vào tiêu thụ.

Đại diện Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT địa phương triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát. Trọng tâm của chiến dịch sẽ nằm trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" và xuyên suốt mùa du lịch hè. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh và đặc sản địa phương sẽ được giám sát chặt chẽ từ khâu nhập khẩu, vận chuyển đến khâu chế biến tại các nhà hàng, khách sạn.

Việc mạnh tay xử lý các hộ kinh doanh như trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Hương không chỉ mang tính răn đe, mà còn là lời khẳng định cam kết của tỉnh Quảng Ninh trong việc xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân và du khách cần thông thái trong việc lựa chọn thực phẩm, chỉ mua sắm tại các cơ sở có uy tín, có đầy đủ tem nhãn và nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Vân Anh

Tin khác

Tài sản trí tuệ 26 phút trước
(SHTT) - Việc một nhà sáng tạo nội dung tại Mỹ đăng ký thành công nhãn hiệu cho cụm từ phổ biến “Hot Girls Read” đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng yêu sách trực tuyến, làm dấy lên nhiều tranh luận về ranh giới giữa quyền sở hữu trí tuệ và tài sản văn hóa cộng đồng trên internet.
Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Hệ thống nhận diện bản quyền Content ID của YouTube đã xử lý hơn 2 tỷ yêu cầu xác nhận quyền sở hữu nội dung trong năm 2025, tăng 14% so với năm trước. Con số này cho thấy các nền tảng số đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi quyền tác giả trên môi trường trực tuyến.
Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Nhiều doanh nghiệp đầu tư hàng triệu USD để xây dựng và duy trì danh mục bằng sáng chế nhưng lại không có chiến lược khai thác thương mại hiệu quả. Theo chuyên gia sở hữu trí tuệ Gene Quinn, điều này chẳng khác nào sở hữu một tòa nhà đắt giá nhưng để trống, không tạo ra bất kỳ nguồn thu nào.
Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Một tranh chấp đáng chú ý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) vừa được khởi động tại Mỹ khi FreedomGPT nộp đơn phản tố, đề nghị hủy bỏ các đăng ký nhãn hiệu GPT-3 và GPT-4 của OpenAI.
Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn đã xử lý 42 vụ vi phạm, tịch thu, tiêu hủy nhiều hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.