Quảng Ngãi: Từ những phần quà đầu năm học đến sự đồng hành với học sinh vùng khó
Nhân dịp khai giảng năm học mới, đoàn công tác do ông Huỳnh Minh Chương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi làm trưởng đoàn, cùng ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường và đại diện Đội Quản lý thị trường số 6 đã đến Trường Tiểu học và THCS Đăk Nông, xã Dục Nông, để trao quà, động viên các em học sinh có thành tích xuất sắc, vượt khó vươn lên trong học tập.
Tại lễ khai giảng, những chiếc cặp sách mới, dụng cụ học tập và các phần bánh kẹo được trao tận tay học sinh. Những món quà không mang giá trị quá lớn về vật chất, nhưng đến đúng thời điểm lại trở thành sự động viên thiết thực đối với các em trước khi bước vào một năm học mới.
Ở một địa bàn còn nhiều khó khăn, hành trình đến trường của mỗi học sinh đôi khi không chỉ cần sách vở mà còn cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng. Một phần quà được trao đi vì thế không chỉ giúp các em có thêm hành trang học tập, mà còn gửi đến các em một thông điệp giản dị: những nỗ lực của các em được nhìn thấy và được trân trọng.
Ông Huỳnh Minh Chương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi trao quà, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Đăk Nông. (Ảnh: QLTT)
Khi trách nhiệm xã hội được bắt đầu từ sự sẻ chia
Hoạt động của Sở Công Thương Quảng Ngãi và lực lượng Quản lý thị trường tại Dục Nông cho thấy một chiều cạnh khác trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Công Thương.
Quản lý thị trường vốn gắn với những nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, chống hàng giả, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhưng phía sau nhiệm vụ chuyên môn ấy vẫn là một trách nhiệm rộng hơn với đời sống cộng đồng.
Khi cán bộ Quản lý thị trường đến với học sinh vùng khó, sự hiện diện ấy không còn đơn thuần là hình ảnh của một lực lượng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước. Đó còn là sự kết nối giữa công tác chuyên môn với trách nhiệm xã hội, giữa quản lý thị trường với những giá trị nhân văn đang cần được vun đắp từ cơ sở.
Đặc biệt, với trẻ em ở những địa bàn còn nhiều thiếu thốn, sự quan tâm đúng lúc có thể tạo nên những tác động vượt xa giá trị của một món quà. Nó giúp các em cảm nhận được sự đồng hành của xã hội, có thêm động lực để duy trì việc học và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ của mình.
Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi trao quà, động viên học sinh trước thềm năm học mới. (Ảnh: QLTT)
Không để hoàn cảnh trở thành rào cản của ước mơ
Giáo dục không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, mà còn tạo nền tảng để mỗi đứa trẻ có thể thay đổi tương lai của chính mình.
Bởi vậy, đồng hành cùng học sinh vượt khó cũng chính là đầu tư cho tương lai của cộng đồng. Một em nhỏ được tiếp thêm động lực hôm nay có thể trở thành một công dân có tri thức, có trách nhiệm và tiếp tục đóng góp cho xã hội ngày mai.
Từ Dục Nông, câu chuyện ấy được bắt đầu bằng những điều rất giản dị. Một chiếc cặp mới, một bộ dụng cụ học tập, một phần quà và những lời động viên của người lớn. Nhưng phía sau đó là sự quan tâm đến một thế hệ đang lớn lên trong điều kiện còn nhiều khó khăn.
Việc lãnh đạo Sở Công Thương cùng Chi cục Quản lý thị trường và Đội Quản lý thị trường số 6 trực tiếp đến trao quà cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm, chia sẻ và kết nối được đưa vào những hoạt động cụ thể. Đây là cách để công tác an sinh xã hội không dừng ở những thông điệp, mà được thể hiện bằng sự hiện diện và hành động thiết thực.
Một lễ khai giảng rồi sẽ kết thúc, tiếng trống trường rồi sẽ lắng xuống, nhưng những tình cảm được trao trong ngày đầu năm học có thể còn ở lại rất lâu trong ký ức của mỗi học sinh.
Các đại biểu trao tặng quà, đồng hành cùng học sinh Trường Tiểu học và THCS Đăk Nông trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: QLTT)
Và từ những phần quà nhỏ ấy, điều đáng quý nhất được trao đi có lẽ không chỉ là hành trang đến lớp, mà là niềm tin để các em tiếp tục bước về phía trước, vượt qua hoàn cảnh và tự tin viết tiếp ước mơ của mình.
Là cơ quan báo chí chuyên ngành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo sẽ tiếp tục phản ánh những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với những thách thức trong thực tiễn.
Tâm Lê – Phan Hải
TIN LIÊN QUAN
-
HyperCreative 2026: Đếm ngược cơ hội chạm ngõ hành trình sáng tạo
-
Đà Nẵng: Công an xã Nam Phước lan tỏa trách nhiệm xã hội từ những việc làm vì cộng đồng
-
Đại hội đồng LHQ thông qua sáng kiến 'Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững' do Việt Nam đề xuất
-
Các nhóm vị trí công tác lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại chính quyền địa phương phải định kỳ chuyển đổi