Quảng Ngãi: Người dân tự nguyện giao nộp tê tê quý hiếm, chung tay bảo tồn đa dạng sinh học
Chiều 11/8/2026, Công an xã Đăk Tô phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực XI và UBND xã Đăk Tô tiến hành bàn giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện, tự nguyện giao nộp để tiếp tục thực hiện các thủ tục cứu hộ, bảo tồn và tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.
Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 10/8, Công an xã Đăk Tô tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Ngọc Lý, trú thôn Đăk Tô 4, xã Đăk Tô, về việc phát hiện một cá thể động vật hoang dã có lớp vảy sừng đi lạc.
Nhận thấy đây có thể là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh Lý không tự ý nuôi giữ mà chủ động liên hệ và đưa cá thể động vật đến trụ sở Công an xã Đăk Tô để tự nguyện giao nộp.
Công an xã Đăk Tô tiếp nhận cá thể tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp. (Ảnh: CA)
Qua kiểm tra ban đầu, cá thể động vật được xác định là tê tê, thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Đăk Tô lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời tổ chức bảo vệ, chăm sóc tạm thời, bảo đảm an toàn cho cá thể tê tê trong thời gian chờ bàn giao cho cơ quan chuyên môn.
Đến chiều 11/8, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an xã Đăk Tô phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực XI và UBND xã Đăk Tô bàn giao cá thể tê tê để tiếp tục kiểm tra tình trạng sức khỏe, thực hiện các biện pháp cứu hộ và xây dựng phương án tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp.
Trao đổi với sohuutritue.net.vn, đại diện Công an xã Đăk Tô cho biết, điều đáng ghi nhận trong vụ việc không chỉ là một cá thể động vật hoang dã quý hiếm được tiếp nhận, bảo vệ và bàn giao kịp thời cho cơ quan chuyên môn mà còn là ý thức của người dân khi chủ động trình báo, tự nguyện giao nộp ngay sau khi phát hiện.
Công an xã Đăk Tô phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực XI và UBND xã Đăk Tô bàn giao cá thể tê tê để tiếp tục thực hiện các biện pháp cứu hộ, bảo tồn và tái thả về môi trường tự nhiên. (Ảnh: CA)
Theo Công an xã Đăk Tô, khi phát hiện động vật hoang dã đi lạc, mắc kẹt hoặc cần được cứu hộ, người dân không nên tự ý nuôi giữ, mua bán, vận chuyển hoặc xử lý mà cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan Công an hoặc lực lượng Kiểm lâm để được hướng dẫn và có phương án tiếp nhận phù hợp.
Qua những trường hợp như trên, việc tiếp tục tuyên truyền để người dân nhận diện, có cách ứng xử đúng khi phát hiện động vật hoang dã có ý nghĩa quan trọng. Người dân vừa là nguồn cung cấp thông tin từ cơ sở, vừa có thể trực tiếp góp phần ngăn chặn nguy cơ các loài nguy cấp, quý, hiếm bị săn bắt, nuôi giữ hoặc đưa vào hoạt động mua bán trái phép.
Từ vụ việc tại Đăk Tô cho thấy, bảo vệ động vật hoang dã không chỉ phụ thuộc vào hoạt động phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi săn bắt, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép. Ý thức và cách ứng xử của người dân ngay từ thời điểm phát hiện động vật quý hiếm cũng là một mắt xích quan trọng.
Khoảng thời gian từ khi một cá thể động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư đến khi được cơ quan chuyên môn tiếp nhận có thể ảnh hưởng đến khả năng cứu hộ và đưa chúng trở lại môi trường tự nhiên. Việc người dân không tự ý nuôi giữ mà nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng giúp hạn chế nguy cơ động vật bị tổn thương hoặc trở thành đối tượng của hoạt động mua bán trái phép.
Ở góc độ quản lý, sự phối hợp giữa Công an xã Đăk Tô, Hạt Kiểm lâm khu vực XI và chính quyền địa phương cũng cho thấy vai trò của cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin ngay từ cơ sở.
Khi người dân biết rõ nơi cần thông báo và cơ quan chức năng kịp thời tiếp nhận, bảo vệ, sau đó chuyển giao cho lực lượng chuyên môn, quá trình cứu hộ động vật hoang dã được thực hiện đúng trình tự, đồng thời tạo điều kiện để cá thể đủ điều kiện có cơ hội trở lại môi trường sống tự nhiên.
Quan trọng hơn, hành động tự nguyện giao nộp của anh Nguyễn Ngọc Lý có giá trị lan tỏa trong cộng đồng. Thay vì xem động vật hoang dã quý hiếm là tài sản có thể giữ lại, việc chủ động giao cho cơ quan chức năng thể hiện nhận thức và trách nhiệm của người dân đối với tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học.
Công an xã Đăk Tô cũng đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi săn bắt, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép động vật rừng và các sản phẩm từ động vật hoang dã cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.
Từ một cá thể tê tê được người dân chủ động giao nộp có thể thấy, bảo tồn đa dạng sinh học bắt đầu từ những hành động cụ thể trong cộng đồng. Khi ý thức của người dân kết hợp với sự vào cuộc kịp thời của Công an, Kiểm lâm và chính quyền cơ sở, mỗi động vật hoang dã được cứu hộ không chỉ là một cá thể được bảo vệ mà còn góp phần gìn giữ nguồn tài nguyên sinh học và cân bằng hệ sinh thái.
Là cơ quan báo chí hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sohuutritue.net.vn ghi nhận những hành động tích cực của người dân cùng sự phối hợp của các lực lượng chức năng trong bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và hướng tới phát triển bền vững.
Lê Tâm
TIN LIÊN QUAN
-
Đà Nẵng: CSGT tăng tốc tổng rà soát phương tiện, đẩy mạnh quản lý dữ liệu phục vụ an toàn giao thông
-
Thanh Hóa: Kiểm tra PCCC phát hiện kho đồ chơi mô phỏng vũ khí không rõ nguồn gốc
-
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5: Kiến tạo di sản, nâng tâm vị thế Quốc gia
-
Làn sóng công nghệ và nỗi lo thất nghiệp của giới trẻ toàn cầu