SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Quảng Nam: Hai nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng loạn đả

06:30, 21/08/2017
(SHTT) - Ngày 18/8, Công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam bắt giữ 7 người và triệu tập hàng chục thanh niên có hành vi đánh người gây thương tích.

 Các đối tượng bị khởi tố gồm Lâm Tấn Hòa (SN 1998, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), Bùi Anh (SN 1997, trú phường Hòa Thuận, Tam Kỳ), Phan Xuân Hải (SN 1996, trú TP Tam Kỳ), Nguyễn Ngọc Kỳ (SN 1994, trú phường Hòa Thuận, Tam Kỳ), Lê Văn Dưỡng (SN 1999, trú TP Tam Kỳ), Nguyễn Văn Hiếu (SN 2000, trú TP Tam Kỳ) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1994, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

a2-1503067655661

Số dao, kiếm, ống tuýp hai nhóm dùng để giao chiến. Ảnh: Phước Hiệp. 

Theo tài liệu điều tra, tối 17/7, Trần Đình Nhật (17 tuổi, trú phường An Xuân) cùng một số người bạn ra tượng đài ở xã Tam Phú chơi và xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Bùi Đình Tâm (13 tuổi, phường Hòa Thuận) vì vậy hai bên đánh nhau.

Nhật kể lại sự việc cho Trần Đình Vũ (27 tuổi), rồi cùng Võ Linh (31 tuổi) thông qua Cao Văn Công (18 tuổi) thể hiện mong muốn giảng hoà bằng cuộc nhậu vào ngày 20/7.

Tối hôm đó, hàng chục người đã tham dự và thống nhất làm lành. Tuy nhiên, Lâm Tấn Hòa (24 tuổi, bạn của Công) bỗng xuất hiện, lớn tiếng muốn xem mặt người nào đánh nhau với Tâm hôm trước. Mọi người trong bàn nhậu can ngăn vì chuyện đã giải quyết xong. Lúc này, giữa hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lâm Tấn Hòa nói “đứa nào đánh em tao đứng dậy tao xem mặt thử” và đe dọa “ra đường gặp đứa nào thì đánh đứa đó”. Nghe vậy, Võ Linh nói với Hòa “Mi ngon thì mi làm luôn tại đây đi”, sau đó cả nhóm bỏ về và đi uống cà phê.

Hòa vẫn lớn tiếng, hẹn hôm sau nếu gặp người nào sẽ xử người đó. Linh đáp với thái độ thách thức và hai bên hẹn nhau ra đường Nguyễn Văn Trỗi giao chiến.

Khoảng 23h, cuộc hỗn chiến xảy ra khiến khu phố náo loạn. Lúc này, thấy nhóm của Lâm Tấn Hòa đông người và mang theo nhiều hung khí nên nhóm của Võ Linh bỏ chạy. Riêng Võ Linh bị đánh, chém nhiều nhát vào mặt, bả vai, lưng, ngực, vùng trên mắt phải, khiến thương tích nặng. Kết quả giám định thương tật của Võ Linh trên 60%.

Khi cảnh sát đến hiện trường đã thu một kiếm Nhật, bốn ống tuýtp, bốn cây dao tự chế dài hơn mét và nhiều chai thủy tinh.

PV(t/h)

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 1 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Lê Xuân Lộc (TGVN) đã có phần trình bày của mình về những sửa đổi của quyền sở hữu trí tuệ cho đến thực tiễn áp dụng của hệ thống pháp luật này tại Việt Nam.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Johnson Controls (JCI.N) đã đồng ý trả 750 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan đến "hóa chất vĩnh viễn" vô cùng độc hại trong bọt chữa cháy do công ty sản xuất.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Tại Tọa đàm Luật Sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà (Vision & Associates) - thành viên của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã mang tới nhiều thông tin hữu ích liên quan đến hệ thống pháp luật về xác nhận quyền đối với nhãn hiệu.