Quan Sơn (Thanh Hóa): Quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát
Quan Sơn là huyện vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, kinh tế hạn chế khiến cuộc sống của nhiều hộ dân còn thiếu thốn. Hàng trăm hộ dân nơi đây vẫn phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp, đặc biệt nguy hiểm vào mùa mưa bão.
Trước tình hình đó, Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 9/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra đời đã mang đến hy vọng về sự đổi thay cuộc sống của nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

Bà Lương Thị Hạnh – Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo “xóa nhà tạm, nhà dột nát” huyện Quan Sơn, cho biết: Thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, huyện Quan Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
Đồng thời, tiến hành rà soát, bình xét các hộ thuộc diện hỗ trợ nhà ở; đẩy mạnh tuyên truyền và huy động nguồn lực từ nhiều phía để giúp người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo.
Với sự nỗ lực, đồng lòng của chính quyền địa phương và bà con nhân dân, trong năm 2024, huyện Quan Sơn đã khởi công xây dựng nhà ở cho 801 hộ nghèo. Trong đó, 504 ngôi nhà mới được xây dựng, 297 ngôi nhà được sửa chữa. Tuy nhiên, theo khảo sát, toàn huyện vẫn còn hàng trăm hộ gia đình có nhu cầu xây mới và sửa chữa nhà ở.

Năm 2025, huyện Quan Sơn đặt mục tiêu sẽ hỗ trợ 648 hộ gia đình có điều kiện cải thiện nhà ở,trong đó dự kiến xây mới cho 346 hộ và sửa chữa nhà cho 302 hộ.
Theo đó, tính đến ngày 24/4, toàn huyện đã hoàn thành xây 132 hộ; đã khởi công xây dựng 336 hộ; chưa khởi công 180 hộ (trong đó bao gồm các hộ khó khăn khác theo Chỉ thị 22 chưa có nguồn hỗ trợ nên các hộ chưa khởi công).
“Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung phân bổ nguồn kinh phí cho các hộ chưa được xây dựng, sửa chữa, đảm bảo đúng tiến độ đề ra theo chỉ đạo của tỉnh. Huyện Quan Sơn quyết tâm phấn đấu đến thời điểm trước 30/6/2025, số nhà tạm, nhà dột nát của người nghèo ở địa phương sẽ được xóa hết, mang lại cuộc sống ổn định và hy vọng mới cho người dân vùng biên”, bà Hạnh chia sẻ.
Nguyễn Khang
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
