Quản lý thị trường được mở rộng thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực trồng trọt từ ngày 5/8
Ngày 18/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 214/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, đối tượng bị xử phạt cũng như thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính.
Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định là phân định rõ thẩm quyền xử phạt của lực lượng Quản lý thị trường theo từng cấp chức danh. Việc phân cấp này giúp các vụ việc được xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn và phát huy vai trò của lực lượng Quản lý thị trường trong kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực trồng trọt.
Theo quy định, Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ được phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực trồng trọt (trừ phân bón), bảo vệ và kiểm dịch thực vật, và đến 10 triệu đồng đối với lĩnh vực phân bón. Đồng thời, chức danh này được tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm có giá trị không vượt quá hai lần mức tiền phạt theo thẩm quyền.
Nghị định mới góp phần nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực trồng trọt. (Ảnh: TS)
Đội trưởng Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương được phạt tiền đến 15 triệu đồng đối với lĩnh vực trồng trọt (trừ phân bón), bảo vệ và kiểm dịch thực vật; đến 30 triệu đồng đối với lĩnh vực phân bón. Ngoài quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, Đội trưởng còn được áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường và Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được phạt tiền đến 25 triệu đồng đối với lĩnh vực trồng trọt (trừ phân bón), bảo vệ và kiểm dịch thực vật; đến 50 triệu đồng đối với lĩnh vực phân bón. Đồng thời, các chức danh này có thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Ở cấp cao nhất, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với lĩnh vực trồng trọt (trừ phân bón), bảo vệ và kiểm dịch thực vật; đến 100 triệu đồng đối với lĩnh vực phân bón, cùng với đầy đủ thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.
Bên cạnh việc quy định thẩm quyền xử phạt, Nghị định số 214/2026/NĐ-CP còn điều chỉnh toàn diện các nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực trồng trọt, phân bón, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, từ sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu giống cây trồng, phân bón đến thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và quyền đối với giống cây trồng.
Nghị định số 214/2026/NĐ-CP đồng thời thay thế các quy định đã hết hiệu lực trước đây, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt. Việc phân định rõ thẩm quyền xử phạt không chỉ giúp lực lượng Quản lý thị trường chủ động hơn trong thực thi công vụ mà còn nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.
Lê Tâm
TIN LIÊN QUAN
-
Từ chiếc áo thun 50k ở Ninh Hiệp đến bản án 3 năm tù – Cái giá của một logo đã thay đổi
-
Khánh Hòa: Khởi tố đối tượng dùng bột đậu nành giả làm cà phê bán tại nhiều tỉnh
-
Kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, một chủ hộ kinh doanh tại Ninh Bình bị khởi tố
-
Từ 1/7, tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn