SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

QLTT Hà Nội bắt giữ 800kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ tại quận Hoàng Mai

08:17, 22/12/2019
(SHTT) - Mới đây, Đội QLTT số 1 - Cục QLTT Hà Nội đã tạm giữ 800 kg thịt lợn và 84 gói bánh tươi do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại điểm tập kết hàng hóa tại số 759 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Sau đợt dịch tả kéo dài nhiều tháng khiến lượng lớn đàn lợn trong nước bị tiêu hủy, số lượng lợn thịt ngày càng ít khiến cho giá thịt lợn trên thị trường đội lên cao.

Lợi dụng điều trên, đã có không ít thương lái đã thực hiện hành vi tuồn các sản phẩm không rõ xuất xứ, nguồn gốc về tiêu thụ tại Việt Nam. 

3

 

Các lực lượng chức năng do nắm rõ tình hình thực tế cũng tăng cường công tác kiểm tra thị trường và kịp thời bắt giữ các chuyến hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Gần đây nhất, trong lần kiểm tra hàng hóa tại điểm tập kết hàng hóa tại số 759 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội, Đội QLTT số 1 - Cục QLTT Hà Nội đã phát hiện cơ sở đang kinh doanh 800 kg thịt lợn và 84 gói bánh tươi do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đội QLTT số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, vào ngày 8/12/2019, nhận nguồn tin do cộng tác viên cung cấp và đã được xác minh, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 3 phối hợp với Đội 389 tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Đình Lập, Đồn Biên phòng Bắc Xa đã tiến hành tiến hành kiểm tra, bắt giữ xe ô tô tải mang biển kiểm soát 12C-057.36 tại khu vực biên giới thuộc thôn Bản Mạ, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập. 

Thông tin ban đầu xác nhận phương tiện do ông Lưu Trung Tới - địa chỉ: thôn Nà Lái, xã Hiệp Hạ, huyện Lộc Bình điều khiển đang vận chuyển 19 con lợn thịt còn sống với tổng trọng lượng 2.459 kg.

lon-nhap-lau-1437

 

Sau quá trình tra hỏi của lực lượng chức năng, ông Lưu Trung Tới khai nhận mua số lợn trên tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang mang về nhà nuôi rồi sau đó vận chuyển lên biên giới bán cho một người đàn ông Trung Quốc tên A Có để kiếm lời, toàn bộ số lợn trên có giá mua tại Bắc Giang là 83.000,đồng/1kg lợn hơi. Tổng trị giá lô hàng trên 204 triệu đồng.

Ngoài ra ông Lưu Trung Tới còn khai nhận cách đây khoảng 1 tháng cũng đã bán cho ông A Có một chuyến hơn mười con cũng tại khu vực biên giới thuộc thôn Bản Mạ, xã Bắc Xa.

Đội QLTT số 3 đã ra Quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.

Sau khi xem xét toàn bộ kết quả xác minh, làm việc theo hồ sơ vụ việc xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Đội QLTT 3 đã tiến hành bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện và hồ sơ vụ việc cho cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đình Lập tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Hải An

Tin khác

Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 9 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.
Tin tức 9 giờ trước
Các chuyên gia quốc tế Trường Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (VCA 2024). Theo đó, giải thưởng năm nay sẽ trở lại với hạng mục mới và nhiều điểm mới trong thể lệ dự thi.