Proteus: Vật liệu nhân tạo không thể cắt đầu tiên trên thế giới
(SHTT) - Nhóm nghiên cứu quốc tế đến từ Đại học Durham, Anh và Viện công cụ máy móc và công nghệ tạo hình IWU ở Chemnitz, Đức, tạo ra vật liệu siêu nhẹ có tên gọi Proteus. Vật liệu này có độ bền cao, không thể cắt bằng dụng cụ như máy mài góc, máy khoan hoặc tia nước áp suất cao.
Vật liệu siêu nhẹ Proteus được tạo ra từ những hạt sứ tròn bọc cấu trúc nhôm dạng ô. Các nhà nghiên cứu nảy ra ý tưởng phát triển vậy liệu mới từ lớp vỏ dai của quả bưởi và vỏ ngoài chống nứt của động vật thân mềm.
Trong các thử nghiệm, máy mài góc, máy khoan hoặc tia nước áp suất cao đều không thể cắt được Proteus. Tương tác giữa đĩa cắt và hạt sứ tạo ra rung động đan xen chống lại dụng cụ cắt. Lưỡi cắt sẽ mòn dần, cuối cùng hoạt động không hiệu quả do phản lực, trở nên yếu đi và bị phá hủy. Tia nước áp suất cao cũng không thể cắt được Proteus vì bề mặt cong của hạt sứ làm tia nước phun rộng hơn, khiến tốc độ và lực cắt của nó giảm đáng kể.
Trường nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Stefan Szyniszewski, giải thích: "Về cơ bản, khi cắt vật liệu của chúng tôi, bạn sẽ thấy giống như cắt qua miếng thạch chứa đầy thỏi vàng. Nếu cắt qua lớp thạch, bạn sẽ chạm tới thỏi vàng. Vật liệu sẽ rung lên theo cách có thể phá hủy lưỡi cắt hoặc mũi khoan. Sứ lẫn trong vật liệu dễ uốn này là các hạt rất mịn, có thể cản máy mài góc hoặc máy khoan. Do đó, vật liệu có nhiều ứng dụng hữu ích và thú vị trong ngành công nghiệp an ninh".
Nhóm nghiên cứu cho biết Proteus có thể dùng để sản xuất khóa xe đạp, áo chống đạn siêu nhẹ hoặc sản xuất thiết bị bảo vệ cho những người thường xuyên làm việc với dụng cụ cắt.
Hiện sáng chế cho vật liệu mới Proteus đang trong quá trình xin cấp phép bảo hộ. Nhóm nghiên cứu cũng đang tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các nhà sản xuất công nghiệp để có thể nhanh chóng đưa các ứng dụng của Proteus đến với thị trường.
Bình An
-
Kỹ sư Việt nghiên cứu miếng dán đưa vaccine COVID-19 vào cơ thể
Triệu hồi hơn 1.300 xe Lexus tại Việt Nam do lỗi hệ thống bơm nhiên liệu
Phương pháp xét nghiệm gộp nCoV tại Đà Nẵng được quốc tế ghi nhận
5 giải pháp tập trung để phát triển KH&CN và Đổi mới sáng tạo
-
Kỹ sư Việt nghiên cứu miếng dán đưa vaccine COVID-19 vào cơ thể
-
Triệu hồi hơn 1.300 xe Lexus tại Việt Nam do lỗi hệ thống bơm nhiên liệu
-
Phương pháp xét nghiệm gộp nCoV tại Đà Nẵng được quốc tế ghi nhận
-
5 giải pháp tập trung để phát triển KH&CN và Đổi mới sáng tạo
-
Sáng chế hữu ích: Quần tự phồng cứu nạn người đi xe máy
-
Cuộc thi sáng tạo khoa học dành cho học sinh: Hãy trả lại sân chơi cho các em
-
Khi nào hoàn thành khắc phụ sự cố đứt cáp quang biển quốc tế?
-
Gỗ trong phòng thí nghiệm: Tương lai xanh cho Trái đất
-
Thủ tướng thông qua đề xuất cấp bổ sung 6.500 tấn gạo cho 4 tỉnh miền Trung
-
Từ tháng 1/2021 bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip
-
Cập nhật: Bão số 9 bắt đầu đổ bộ miền Trung, nhiều nhà tốc mái
-
Triệu hồi 13.000 chiếc Mercedes-Benz do hệ thống logo phát sáng lỗi
-
'Bầu Hiển' ủng hộ 5 tỷ đồng xây điểm trường và nhà tình nghĩa cho người nghèo tỉnh Cao Bằng
-
Giá thép hôm nay 25/1/2021: Điều chỉnh giảm trong giao dịch đầu tuần
-
Tin tức giá vàng hôm nay 25/1, Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, PNJ, 24K mới nhất
-
Ra thăm mộ nghệ sĩ Chí Tài, đôi mắt chị bé Heo vẫn sưng húp
-
Đường hoa 'Home Hanoi Xuan 2021' sắp xuất hiện tại Hà Nội
-
Bé gái Quảng Ngãi bế em 5 tháng đi tiêm phòng, thương vai chị cả oằn nỗi lo cùng mẹ cha
-
Dâu tự ý bế cháu về ngoại còn bảo: Lấy chồng có phải osin đâu mà phải xin phép
-
Mộƚ mũi têп trúпg 8 đícʜ ᴋʜi bạп υốпg пước dừα liêп tục troпg vòпg mộƚ tυầп
-
BAC A BANK chính thức đặt chân tới Nam Định
-
Kỹ sư Việt nghiên cứu miếng dán đưa vaccine COVID-19 vào cơ thể
-
Ngô Thanh Vân thừa nhận sơ suất xoay quanh bản quyền Trạng Tí