SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Phương thức hoạt động của hệ thống làm sạch đại dương đầu tiên trên thế giới

10:00, 29/04/2018
(SHTT) - Đảo rác Thái Bình Dương nằm giữa California và Hawaii tích trữ đến 1,8 nghìn tỷ mảnh rác nhựa là đảo rác lớn nhất thế giới. Nó tích lũy nhiều rác đến vậy là do các dòng hải lưu đưa đẩy về đây. Với hệ thống làm sạch đại dương đầu tiên trên thế giới, vấn đề này sẽ được giải quyết.

Tổ chức phi lợi nhuận của Hà Lan Ocean Cleanup đã tạo hệ thống làm sạch đại dương đầu tiên trên thế giới với mức độ khả thi cao. Dự án này nhằm mục đích lắp đặt 60 chiếc vòng nổi khổng lồ, mỗi chiếc dài một dặm (1.609,344m).

180423-cleaning-up-pacific-garbage-01-copy

 

Hệ thống này sẽ khởi động từ Vịnh San Francisco trong vòng vài tuần. Nó sẽ đóng vai trò như rào chắn rác thải nhựa trôi nổi tới đảo rác lớn nhất thế giới.

Theo dự đoán, nhờ hệ thống làm sạch phức tạp này, lượng rác gây ô nhiễm đại dương sẽ giảm xuống đáng kể. Nó sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 7 và sau đó sẽ mở rộng phạm vi.

Ocean-Cleanup-Array-Great-Pacific-Garbage-Patch

 

Hệ thống này được làm từ nhựa HDPE vừa mềm uốn cong như những con sóng, vừa cứng tạo thành hàng rào để giữ rác thải trôi nổi. Cá có thể thoát khỏi màn chắn bằng cách bơi ở bên dưới, trong khi các tàu sẽ đến thu gom rác thải sau 6 đến 8 tuần.

Hệ thống đầy triển vọng này là đứa con tinh thần của thần đồng tuổi teen Hà Lan Boyan Slat, người đã thuyết trình về máy làm sạch đại dương tại một cuộc nói chuyện Tedx cách đây sáu năm.

Bất chấp sự hoài nghi của một số nhà khoa học khác, Slat bỏ học đại học để theo đuổi ý tưởng này và nhận được khoản tiền 2,2 triệu đô la từ một chiến dịch huy động vốn cộng đồng và các nhà đầu tư khác. Slat cho biết: “Việc dọn dẹp rác trôi nổi trên các đại dương trên thế giới đang vô cùng cấp bách”.

Theo một nghiên cứu gần đây, đảo rác Thái Bình Dương rộng 617.763 dặm vuông Anh - diện tích lớn hơn cả ba nước Đức, Pháp, Tây Ban Nha cộng vào và chứa ít nhất 79.000 tấn nhựa.

Phần lớn rác ở đây chủ yếu là: đồ của ngư dân bỏ lại hoặc đánh rơi bao gồm cả lưới cá, dây thừng, thường là từ các tàu đánh cá bất hợp pháp. Khối lượng rác thải nhựa khổng lồ này đã giết chết hơn 100.000 con cá voi, cá heo và hải cẩu mỗi năm trong số đó có nhiều sinh vật biển bị chết bởi nhựa đè, ăn phải nhựa.

Đây không phải là khu vực duy nhất có lượng rác trôi nổi lớn trong đại dương của chúng ta. Trên thế giới cũng có nhiều bãi rác khác ở Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương.

Tạ Hiền

Tin khác

Tin tức 7 phút trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 2 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).