SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Phú Xuyên: Công bố nhãn hiệu tập thể bưởi Thồ Bạch Hạ

07:18, 26/10/2020
(SHTT) - Ngày 24/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND huyện Phú Xuyên đã tổ chức lễ công bố nhãn hiệu tập thể “Bưởi Thồ Bạch Hạ - Phú Xuyên”.

Giống bưởi Thồ có nguồn gốc tại thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên. Với ưu thế là giống bưởi cho thu hoạch sớm, đúng dịp rằm Trung thu hàng năm. Quả có dáng bầu dục, thịt quả màu vàng sáng, tôm giòn, mọng, ráo nước, vị ngọt mát được nhiều người ưa chuộng.

Theo các hộ trồng bưởi tại địa phương, cây bưởi Thồ được trồng tại xã Bạch Hạ từ khoảng 40 - 50 năm trước, ban đầu chỉ có một vài hộ trồng với diện tích nhỏ, chủ yếu trồng trong vườn tạp của gia đình, nay với hiệu quả kinh tế cao đã được nhân rộng ra nhiều hộ với quy mô hơn 30ha.

phu xuyen

 Phú Xuyên: Công bố nhãn hiệu tập thể bưởi Thồ Bạch Hạ

Trong 2 năm (2017 - 2018), Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội phối hợp với xã Bạch Hạ theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế qua đó hoàn thiện hồ sơ cấp chứng nhận cây đầu dòng cho 28 cây bưởi Thồ từ 15 năm tuổi trở lên tại xã Bạch Hạ. Qua đó, làm cơ sở để chọn tạo giống, nhân giống bưởi Thồ chất lượng cao phục vụ sản xuất trong và ngoài địa phương.

Theo đánh giá của Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, bưởi thồ là giống bưởi quý, có chất lượng tốt, thời vụ thu hoạch sớm là những ưu điểm của cây bưởi Thồ để phát triển và nhân rộng trong cơ cấu cây ăn của của Thành phố, của huyện.

Phát triển sản xuất bưởi Thồ ở Hà Nội hoàn toàn phù hợp với cơ cấu đa dạng các giống bưởi chất lượng cao trên địa bàn TP, đáp ứng yêu cầu rải vụ thu hoạch trong năm.

Hiện, ngành nông nghiệp Hà Nội đẩy mạnh bảo tồn và nhân rộng nguồn gen giống cây ăn quả đặc sản này cũng như xây dựng thương hiệu bưởi Thồ Bạch Hạ xứng tầm với lợi thế và giá trị vốn có.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy, trong thời gian tới, để các vùng chuyên canh bưởi Thồ đạt hiệu quả cao, giữ gìn và phát huy tốt thương hiệu bưởi Thồ Bạch Hạ, địa phương tiếp tục ưu tiên nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật cho cán bộ chuyên môn tại cơ sở. Với các hộ trồng bưởi, cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất VietGAP và sự hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Qua đó, làm cơ sở để huyện quản lý vùng trồng, bổ sung cấp mã vùng trồng; hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc để sản phẩm bưởi Thồ Bạch Hạ sớm được vào các kênh phân phối tại hệ thống siêu thị.

Hạ Vi

Tin khác

Tài sản trí tuệ 5 giờ trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với UBND thị xã Quế Võ tổ chức Lễ công bố Văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận “Dưa gang muối Quế Võ”.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Adidas hiện đang phải đối mặt với sự thẩm vấn gay gắt của tòa phúc thẩm Hoa Kỳ trong nỗ lực khôi phục vụ kiện tuyên bố hãng thời trang Thom Browne đã xâm phạm nhãn hiệu ba sọc mang tính biểu tượng của công ty.
Tài sản trí tuệ 3 ngày trước
(SHTT) - Thông qua công tác tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doang vàng trên địa bàn, mới đây, Cục QLTT Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm số lượng lớn trang sức được bày bán có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 4 ngày trước
Đội quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng vừa kiểm tra đột xuất 4 hộ kinh doanh phụ tùng xe máy trên địa bàn quận Liên Chiểu, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Honda và Yamaha.