Phụ nữ xứ Thanh trong kỷ nguyên mới: Khởi nghiệp sáng tạo để xây dựng quê hương giàu mạnh
Với mong muốn giúp khôi phục lại nghề truyền thống, chị Hà Thị Kiều ở thôn Lau, xã Điền Lư đã tìm đến một số làng nghề mây tre đan có tiếng để học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất.
Tới năm 2021, chị Kiều đã vận động một số chị em trong xã thành lập tổ hợp tác (THT) sản xuất mây tre đan xã Điền Thượng (cũ) chuyên sản xuất các sản phẩm đan lát như: hộp, giỏ đựng và các hàng trang trí khác được làm từ nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương như tre, luồng, vầu...
Từ 52 thành viên khi mới thành lập, đến nay THT đã phát triển 190 thành viên, với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng (lao động làm việc tại xưởng), từ 2,5 - 4 triệu đồng/người/tháng (lao động tranh thủ làm việc tại nhà). Không chỉ tạo việc làm, thu nhập cho người lao động mà doanh thu của THT năm sau cao hơn năm trước.
Nếu như sau 1 năm đi vào hoạt động, doanh thu của THT đạt hơn 300 triệu đồng, đến nay doanh thu đã tăng lên 3,1 tỷ đồng/năm. Doanh thu tăng trưởng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Theo chia sẻ của chị Kiều, kết quả của ngày hôm nay là quá trình nỗ lực không ngừng của tổ hợp tác. Để tạo đầu ra cho sản phẩm, ngoài nâng cao năng suất, chất lượng, cải tiến mẫu mã, cần tích cực tìm kiếm doanh nghiệp đứng ra bao tiêu sản phẩm. Trên tinh thần đó, ngoài huy động các nguồn vốn đầu tư, mua 3 máy chẻ nan và 1 máy sấy điện, giúp nâng cao năng suất, chị còn tích cực tìm kiếm doanh nghiệp đứng ra bao tiêu sản phẩm. Công ty CP Ngọc Sơn - một trong những công ty hàng đầu trong nước về sản xuất và xuất khẩu sản phẩm mây tre là đơn vị đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm mây tre đan cho THT.
Những nỗ lực của chị Kiều đã được ghi nhận, chị vinh dự nhận được giải Ba cấp vùng cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” và giải Khuyến khích cấp toàn quốc năm 2024 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức.
Sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại tổ hợp tác mây tre đan xã Điền Lư.
Tương tự như chị Kiều, chị Phạm Thị Hồng Nhung, thành viên HTX Năm Tầng, phường Bỉm Sơn thành viên HTX Năm Tầng, phường Bỉm Sơn, khi nhận thấy lúa, ngô bà con trong phường không bán được hoặc bán với giá rẻ, đã hợp sức với anh Hà Minh Nguyện và Lại Thành Biên nghiên cứu, làm trang trại phát triển chăn nuôi gà Ai Cập.
Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm nên năng suất không cao, có thời điểm HTX rơi vào cảnh thua lỗ. Không nản lòng, chị Phạm Thị Hồng Nhung và anh Hà Minh Nguyện đã tập trung phát huy tài nguyên bản địa để phát triển mô hình.
Chị Nhung cho biết: “Để tăng sức đề kháng và dinh dưỡng cho gà, đồng thời tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn, bổ dưỡng, giá cả phải chăng phục vụ bữa ăn hàng ngày trong gia đình, chúng tôi đã lựa chọn các loại thảo dược như đinh lăng, chùm ngây, gừng, tỏi... xay nhỏ, trộn lẫn với ngô, lúa, đậu tương, cá biển theo công thức riêng để làm thành cám cho gà ăn. Quá trình nghiên cứu, HTX đã sử dụng công nghệ sinh học với các lợi khuẩn probiotic làm nền tảng để ủ thức ăn chăn nuôi, vừa giúp gà hấp thu tối đa dưỡng chất, giảm chi phí chăn nuôi và tăng sức đề kháng cho gà. Vì vậy, kháng sinh không có trong danh mục thuốc sử dụng tại trang trại của chúng tôi".
Nhờ được nuôi dưỡng bằng quy trình đặc biệt, trứng gà thảo dược có hàm lượng Omega-3 cao gấp 10 - 15 lần so với trứng gà thường. Hiện nay, trang trại có quy mô hơn 3ha với khoảng 1,2 nghìn con gà đẻ trứng. Ngoài ra, HTX còn liên kết sản xuất với 2 trại gà khác trên địa bàn với quy mô khoảng 3 nghìn con, với tổng lượng trứng cung ứng ra thị trường từ 2 - 2,5 nghìn quả trứng/ngày. Ngoài ra, trang trại đang tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, với mức thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng. Trứng gà thảo mộc của chị Phạm Thị Nhung thuộc HTX Nông nghiệp Năm Tầng, phường Bỉm Sơn đạt giải nhì cấp vùng, giải khuyến khích cấp toàn quốc năm 2024.
Những phụ nữ dám đứng lên khởi nghiệp để giúp bà con nhân dân tại địa phương có thêm sinh kế là tấm gương sáng cho thấy sức mạnh tự lực, tự cường của người phụ nữ Việt. Dẫu con đường mỗi người lựa chọn khác nhau nhưng bằng sự sáng tạo, nhiệt huyết và khát vọng khởi nghiệp, làm giàu bằng chính bàn tay, khối óc và nghị lực phi thường, họ đã bắt “đất cằn nở hoa”.
PV
TIN LIÊN QUAN
-
Thanh Hóa: Nhiều giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm doanh nghiệp
-
Thanh Hóa: Triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán
-
Xã Cẩm Tú (Thanh Hóa) vinh danh giáo viên, học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi cấp tỉnh năm 2025
-
Thanh Hóa: Đoàn viên thanh niên phường Hạc Thành ra quân 'Ngày thứ 7 tình nguyện'