SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Phụ nữ tuổi 40: 7 “không” nên nhớ giúp cuộc sống luôn an yên, hạnh phúc

10:32, 10/06/2019
Bước sang tuổi 40, phụ nữ có nhiều thay đổi về cả ngoại hình và tâm, sinh lí. Điều đó đi kèm với nhiều thay đổi khác ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống. Vì vậy, để có một cuộc sống nhẹ nhàng, an yên thì cần phải ghi nhớ những điều sau.

1. Không để ý quá nhiều đến mong muốn của người khác

Phụ nữ khi đã bước sang tuổi 40, không quá già cũng không phải là trẻ. Bởi vậy, ở lứa tuổi này, không nên để ý quá nhiều đến mong muốn của người khác để hoàn thiện bản thân. Mà hãy nghĩ xem mình muốn gì và cần phải làm gì để mình cảm thấy hạnh phúc. Đó chính là sống vì bản thân, sống cho chính mình mà không phỉa màng quá nhiều đến suy nghĩ của người khác.

2. Không “sân si” đến cuộc sống của người khác

Phụ nữ tuổi 40 hãy biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Không nên so đo, tính toán, ghen tị với cuộc sống của người khác mà nên có một thế giới riêng để chiêm nghiệm và tìm kiếm sự hàilòng, thỏa mãn về bản thân. Ở lứa tuổi này, đàn bà không hơn nhau ai có được những gì hơn ai, mà là ai hạnh phúc viên mãn hơn ai. Của ở đời tìm hoài chẳng hết, còn hạnh phúc thì chẳng mấy ai biết tự sức tìm lấy.

3. Không quản đến “miệng thiên hạ”

Phụ nữ đến tuổi 40 chắc hẳn ai cũng biết thứ khó quản nhất chính là miệng thiên hạ. Vì thế, không nên để những lời đồn đại trong thiên hạ làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình. Hãy cứ sống hết mình vì bản thân, vì con cái, vì tổ ấm gia đình mình, còn những điều khác, có hay không đều không quan trọng.

4. Không màng đến chuyện của người khác

Phụ nữ tuổi 40 cũng chẳng cần phải để ý đến chuyện của người khác. Đây không phải là vô tâm, mà có những chuyện trong cuộc sống không nên quan tâm để cho tâm trí được thoải mái, đầu óc được thanh thản. Bởi chỉ khi “nhẹ đầu nhẹ óc” thì phụ nữ mới trẻ, đẹp và yêu bản thân, yêu gia đình nhiều hơn.

5. Không sống vì những người không xứng đáng

Đối với những người không xứng đáng với lòng tốt của mình, chúng ta không cần phải quan tâm quá nhiều đến họ. Bởi luật nhân quả chẳng trừ ai, cứ sống “khẩu phật tâm phật” rồi sẽ nhận được những gì chúng ta đáng có được. Còn đối với những người không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi sẽ chỉ còn lại sự nuối tiếc.        

6. Không cho đi vốn liếng tuổi già

Phụ nữ tuổi 40, nhan sắc dần lão hóa, sức khỏe dần yếu đi. Vì thế, cần phải trang bị cho mình một chút vốn liếng, khi không thể dựa dẫm vào ai vẫn có thể lo cho chính bản thân mình. Vốn liếng đấy chính là sức khỏe, là lòng tự trọng. Giữ sức khỏe cho chính mình cũng là để đỡ đần con cháu về sau.

7. Không được đáp ứng hết những gì con cái muốn

Phụ nữ không nên đáp ứng hết những gì con cái đòi hỏi, bởi nếu một ngày, nếu không còn mẹ nữa các con sẽ sống như thế nào. Thay vì cho con bữa ăn, hãy cho chúng một chiếc cần câu. Thay vì đáp ứng nhu cầu mong muốn của con, hãy định hướng để chúng tự bươn trải để làm được điều chúng muốn, cho chúng ra với đời để biết bố mẹ chúng nó đã vất vả như thế nào, đấy mới là điều trân quý.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 18 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.