SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Phụ huynh lựa chọn hàng bình ổn, khuyến mãi

09:40, 24/07/2012
Thị trường dụng cụ học sinh đang vào mùa cao điểm, sức mua các mặt hàng này tăng mạnh. Trong đó, hàng bình ổn thị trường, hàng khuyến mãi, hàng có giá hợp lý được ưa chuộng.

Thị trường dụng cụ học tập đang nhộn nhịp, phong phú chủng loại, mẫu mã. Trong đó hàng bình ổn thị trường giá rẻ hơn khoảng 15% so với sản phẩm cùng loại nên đã tạo được sự quan tâm của người dân.

Ông Trần Bá Dũng, Phó giám đốc quản lý kinh doanh Công ty may túi xách Hương Mi (một đơn vị tham gia bình ổn thị trường dụng cụ học sinh, đưa ra thị trường các sản phẩm nhãn hiệu Ha Mi), cho biết: “Từ cuối tháng 6.2012 đến nay lượng hàng của chúng tôi tiêu thụ rất mạnh. So với tháng trước đó sức mua tăng khoảng 25%. Nếu so cùng kỳ năm ngoái, sức mua hiện tăng từ 40 - 50%. Thời điểm cuối tháng 6 vừa qua công ty liên tục nhận được đơn hàng. Đây là điều rất bất ngờ, bởi trước đó chúng tôi lo sợ tình hình kinh tế khó khăn sức mua sẽ yếu”.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó tổng giám đốc hệ thống siêu thị Co.op Mart, cho biết thị trường dụng cụ học tập đang sôi động, trong đó mặt hàng tập vở, đồng phục học sinh bình ổn thị trường bán rất chạy, tăng từ 15 - 20% so cùng kỳ năm trước. Ông Nhân cho biết: “Hàng bình ổn thị trường, hàng khuyến mãi đang được người dân ưu tiên lựa chọn”. Vì thế các đơn vị chú trọng khuyến mãi, giảm giá nhằm tăng sức mua.  

Hệ thống nhà sách FAHASA đang có chương trình giảm giá 5 - 10% cho mỗi đơn hàng, đồng thời giảm giá 15% các mặt hàng bình ổn giá từ đây cho đến hết 30.9. Các siêu thị cũng tưng bừng khuyến mãi các sản phẩm phục vụ nhu cầu học tập. Hệ thống siêu thị Co.op Mart đang có chương trình khuyến mãi "Tiết kiệm hơn đón năm học mới", giảm giá tới 40% đối với hơn 300 sản phẩm, như đồng phục học sinh, ba lô, cặp xách, tập viết, bàn học...

Hệ thống Big C có chương trình khuyến mãi “Chào mừng năm học mới” với hơn 1.000 mặt hàng đồ dùng học tập, đồng phục, cặp, ba lô, sách vở, xe đạp, máy tính... được bán với mức giảm giá từ 10 - 50% kèm nhiều quà tặng thiết thực.

Ông Trần Bá Dũng dự báo thị trường dụng cụ học sinh sẽ tiếp tục sôi động cho đến hết tháng này, từ đầu tháng tới sẽ giảm sốt dần, do phụ huynh đã lo mua sắm ngay từ trước. Trong khi đó, ông Nhân cho rằng tháng 8 tới mới vào cao điểm tiêu thụ các mặt hàng phục vụ nhu cầu học tập. 

Tin khác

Kinh tế 19 giờ trước
(SHTT) - Theo phân tích của Financial Times, xe điện của Trung Quốc được dự đoán sẽ chiếm khoảng 1/4 tổng doanh số bán xe điện trên thị trường châu Âu trong năm nay, khi các thương hiệu của quốc gia này đang mở rộng dấu ấn của họ trong khu vực.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Luật sư Vũ Thị Hồng Yến, Giám đốc Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam cho biết, hàng giả được bán tràn lan trên mạng và cửa hàng truyền thống trên toàn khu vực ASEAN. Kết quả khảo sát của WIPO với 1000 người tại mỗi quốc gia ASEAN cho thấy, có 88% người tiêu dùng nhìn thấy hàng giả trên thị trường.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan đã gửi thông báo về việc tăng cường kiểm tra ớt nhập khẩu về an toàn thực phẩm...
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Xiaomi ra mắt Civi 4 Pro là điện thoại đầu tiên trang bị chipset Snapdragon 8s Gen 3 và camera mang nhãn hiệu Leica. Đây là một bản nâng cấp vượt bậc so với những mẫu điện thoại tầm trung mà hãng đã ra mắt trước đó.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thời gian vừa qua, trước diễn biến của thị trường vàng thế giới và trong nước, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tiến hành tuyên truyền, rà soát 127 điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia công, chế tác và kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh.