SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 11/06/2025
  • Click để copy

Phong trào hiến đất mở đường, xây dựng đô thị văn minh ở Bỉm Sơn

15:36, 13/05/2025
(SHTT) - Thị xã Bỉm Sơn đặc biệt chú trọng đến phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị. Một trong những điểm nhấn nổi bật chính là phong trào người dân tự nguyện hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp đường giao thông và xây dựng nếp sống văn minh ở nhiều xã, phường trên địa bàn thị xã.

Phong trào này được khơi dậy và dẫn dắt nhờ việc triển khai sâu rộng Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại” (gọi tắt là Chỉ thị số 24). Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, thị xã Bỉm Sơn đã chú trọng công tác tuyên truyền, trọng tâm là làm rõ vai trò chủ thể của người dân trong phát triển đô thị theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Hưởng ứng Chỉ thị số 24, đến nay các phường Lam Sơn, Ngọc Trạo, Ba Đình, Bắc Sơn, Đông Sơn và xã Quang Trung đã có nhiều tuyến đường được mở rộng, nâng cấp nhờ người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, góp sức để các dự án hoàn thành đúng tiến độ. Một trong những điển hình nổi bật đó là tuyến đường Lý Thường Kiệt, kéo dài qua phường Ngọc Trạo và xã Quang Trung. Tuyến đường trước đây vốn chật hẹp, nền đường xuống cấp, người dân đi lại khó khăn. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đã có hơn 200 hộ dân tự nguyện hiến đất, trong đó có những hộ hiến gần 50m2 đất ở. Ông Phạm Thanh Bình, Bí thư chi bộ, trưởng thôn 3 (xã Quang Trung) cho biết: “Sau khi được tuyên truyền, vận động, hầu hết các hộ dân trong thôn đều đồng tình, ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án. Ban đầu còn một vài gia đình băn khoăn, sau đó nhận thấy rõ lợi ích và sự lan tỏa của phong trào, nhiều hộ đã hiến hàng chục m2 đất ở, chấp nhận thu hẹp không gian sinh hoạt để mở rộng đường giao thông, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn và sạch đẹp hơn”.

bcd43f5dad5511bdth5

 

Theo báo cáo của UBND thị xã Bỉm Sơn, 7/7 xã, phường trên địa bàn thị xã đã đăng ký cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông. Thị xã đã vận động 284 hộ thực hiện hiến đất để mở rộng và đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng các tuyến đường: Hồ Tùng Mậu, Lý Thường Kiệt, 527C và Hồ Quý Ly, với tổng diện tích 1.220m2.

Không chỉ dừng lại ở việc hiến đất mở đường, các xã, phường trên địa bàn thị xã còn tích cực thực hiện các tiêu chí về xây dựng nếp sống văn minh đô thị (NSVMĐT), theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 1/4/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NSVMĐT trên địa bàn thị xã giai đoạn 2024-2030. Thời gian qua, thị xã Bỉm Sơn đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, đồng thời tổ chức có hiệu quả các phong trào như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Tuyến đường tự quản”, “Khu phố văn minh”... Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp và đi vào nề nếp 

Phong trào hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng tại thị xã Bỉm Sơn đã cho thấy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết của người dân, đồng thời thể hiện tầm nhìn và quyết tâm trong công cuộc xây dựng đô thị văn minh, hiện đại của thị xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số tuyến đường, mô hình, phần việc trong thực hiện NSVMĐT chưa thực sự tạo nên những thay đổi rõ rệt; cảnh quan, môi trường ở một số khu dân cư chưa thực sự đạt yêu cầu “sạch về môi trường, đẹp về cảnh quan”; việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng sau khi hiến đất ở một số nơi còn chậm; hệ thống kết cấu hạ tầng, đường giao thông và các công trình công cộng chưa đồng bộ... là những hạn chế cần được quan tâm, khắc phục, để mỗi khu dân cư trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

PV.

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Công an thành phố Hà Nội cho biết, bên cạnh những lợi ích, hình thức cho vay ngang hàng (P2P Lending) cũng tiềm ẩn một số rủi ro có thể tác động bất lợi, bất ổn đến an sinh xã hội và tình hình an ninh trật tự.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Ngày 9/6, Bộ Y tế chính thức công bố cam kết quốc gia về chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến 2030 (FP2030). Đây là phong trào toàn cầu nhằm đảm bảo đầy đủ, an toàn, đa dạng, thuận tiện và cung cấp kịp thời các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình có chất lượng và công bằng.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Ngày 9/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2025/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và cổng Dịch vụ công quốc gia.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Ngày 9/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp tục cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo. Buổi làm việc được diễn ra dưới sự chủ trì của của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tin tức 22 giờ trước
(SHTT) - Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường quy định quản lý rủi ro trong lĩnh vực tài sản số và trí tuệ nhân tạo (AI), giúp khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ tối đa quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.
. ..