SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Tin tức 5 tháng trước
(SHTT) - Ngày 13/11, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 3 đến 10/11), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2.530 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Diễn ra giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành phức tạp trên khắp cả nước, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 được chú trọng tổ chức thật kỉ luật, giữ an toàn tuyệt đối cho thí sinh.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Bản tin lúc 6h ngày 17/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Bản tin lúc 6h sáng ngày 18/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Sốt, ho, đau mỏi người, ho khan, ho dai dẳng và tổn thương phổi là những biểu hiện đặc trưng của người mắc Covid-19, tuy nhiên, cũng phải chú ý đến 5 biểu hiện qua da sau đây.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Bản tin 6h ngày 21/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới nào được ghi nhận.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Sáng 11/8, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ký văn bản yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 9 ca đã chuyển âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 36 ca âm tính lần 2 trở lên.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do COVID-19, trên bệnh nhân đái tháo đường type 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Tình hình trở nên xấu đi khi ngày 25/7 xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng khiến người dân có tâm lý lo ngại, số lượng chuyến bay của Vietnam Airline cũng vì thế mà giảm mạnh.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Đến thời điểm này đã có 395/841 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 47% tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Đây là ca tử vong do COVID-19 thứ 12 và 13 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Trong đó, một bệnh nhân 33 tuổi và một bệnh nhân 47 tuổi.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Bệnh nhân Covid-19 thứ 11 tử vong có tiền sử tăng huyết áp. Ngày 9/8, bệnh nhân tụt huyết áp, xuất huyết tiêu hóa, ngừng hô hấp, ngừng tim và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Tính đến 6 giờ ngày 6/8, Việt Nam có thêm 4 ca mắc mới; trong đó có 3 ca bệnh tại Quảng Nam và 1 ca tại Hà Nội.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Việt Nam đã ghi nhận 10 ca mắc Covid-19 tử vong. Ca thứ 10 tử vong là bệnh nhân 718, có tiền sử đau tủy tương bào ác tính, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết.