SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
Tài sản trí tuệ 3 tháng trước
(SHTT) - Thương mại điện tử (TMĐT) đang trở thành xu hướng tiêu dùng của cả thế giới. Với xu thế này, hàng giả hàng nhái kinh doanh qua TMĐT đang dần trở nên phổ biến và đây sẽ là mặt trận đấu tranh chủ yếu của lực lượng QLTT trong thời gian tới.
Pháp luật 4 tháng trước
(SHTT) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kế hoạch 888 được triển khai đồng bộ trên cả 63 tỉnh, thành phố tập trung vào các địa bàn trọng tâm, các mặt hàng trọng điểm.
Tài sản trí tuệ 5 tháng trước
(SHTT) - Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử trong nền kinh tế số dẫn đến sự ra đời của nhiều mô hình, phương thức kinh doanh mới. Điều đó cũng chính là điều kiện thuận lợi cho vấn nạn hàng giả, hàng nhái phát triển nhanh chóng. Vì vậy cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng.
Thương hiệu 1 năm trước
(SHTT) - Thương hiệu Sơn Decor Nano của Công ty TNHH MTV công nghệ Nano JSA Quốc tế vinh dự đón nhận danh hiệu “Top 10 Thương hiệu Vàng 2022" do Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) thẩm định và chứng nhận.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Mới đây, bằng công tác nghiệp vụ, lực lượng QLTT Hà Giang đã phát hiện 2 cơ sở kinh doanh gần 300 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Nhà nước, doanh nghiệp, người tiêu dùng chính là 'ba nhà' quan trọng cần liên kết trong cuộc chiến phòng chống hàng giả. Chỉ như vậy công cuộc phòng chống hàng giả mới có hiệu quả cao nhất.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - “Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019” được tổ chức nhân kỷ niệm 12 năm Ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái (29/11/2007-29/11/2019) với nhiều hoạt động thiết thực.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Ngày 14/11/2019, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo về những kinh nghiệm quốc tế tốt nhất trong phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.
Hàng giả, hàng nhái bùng nổ trên quy mô toàn cầu, Việt Nam không phải ngoại lệ nên công tác phòng chống phải thường xuyên, liên tục