SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 24/03/2024
  • Click để copy

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu tại Long An

09:29, 24/09/2017
Ngày 23/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đi khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống buôn lậu tại tuyến biên giới thuộc huyện Đức Huệ (Long An).

Báo cáo của UBND tỉnh Long An cho biết, hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn từ đầu năm đến nay được kiểm soát và kìm chế giảm so với cùng kỳ năm 2016. Đối với công tác phòng chống buôn lậu, hiện các đường dây, tụ điểm, đối tượng đầu nậu, vận chuyển thuê đều được Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền địa phương lập danh sách và có giải pháp quản lý, giám sát phù hợp.

THB2

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An về tình hình phòng chống buôn lậu.

Về kết quả công tác phòng, chống buôn lậu trong 6 tháng đầu năm 2017, các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 26.846 vụ, phát hiện hơn 6.054 vụ vi phạm. Trong đó buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, nhập lậu xảy ra với số lượng 3.324 vụ, gian lận thương mại 2.749 vụ, vi phạm về chất lượng 93 vụ, kinh doanh hàng giả 17 vụ. Thu nộp ngân sách từ xử phạt hành chính, truy thu thuế với số tiền gần 160 tỉ đồng.

Theo Đại tá Phan Văn Phúc, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An, trên tuyến biên giới Long An, hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá điếu, đường cát, nước giải khát, gỗ và một số mặt hàng điện tử đã qua sử dụng, trong đó nóng nhất là tình hình buôn lậu thuốc lá. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu thuốc là đã giảm đáng kể, không còn hoạt động công khai mà chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ.

Cụ thể, theo điều tra của lực lượng Bộ đội Biên phòng, tại thời điểm giữa năm 2016, tuyến biên giới Long An có 7 kho chứa thuốc lá trên địa bàn ngoại biên, có 32 đối tượng tổ chức buôn lậu chuyên nghiệp, 106 đối tượng vận chuyển thuê, và 38 đối tượng chuyên theo dõi lực lượng chức năng… Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, số kho chứa thuốc lá ngoại trên địa bàn ngoại biên chỉ còn 4 kho, còn 19 đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp, 48 đối tượng vận chuyển thuê và 26 đối tượng theo dõi lực lượng chống buôn lậu. Tính chung, đã giảm khoảng 60% số đối tượng hoạt động thường xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh cho biết, công tác phòng, chống buôn lậu qua biên giới từ đầu năm đã đạt những kết quả tích cực, tuy nhiên, nếu chỉ Long An ra quân mạnh cũng chưa đủ, cần có sự phối hợp giữa các tỉnh liên quan, sự vào cuộc của lực lượng chức năng các địa bàn hàng lậu tiêu thụ. Ngoài ra, cần có các chính sách giá, biện pháp kinh tế trong nước phù hợp, làm sao lợi nhuận do buôn lậu giảm thì tình hình buôn lậu mới chấm dứt triệt để.

Đánh giá kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả của Long An thời gian vừa qua là tích cực, có chuyển biến rõ nét, tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, Long An vẫn là địa phương nơi tình hình buôn lậu nóng nhất trong số các tỉnh, thành phố ở khu vực, nhất là buôn lậu thuốc lá. Một trong những nguyên nhân quan trọng để tình trạng buôn lậu qua biên giới, hàng gian, hàng giả vẫn tồn tại là sự vào cuộc, sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhất là các lực lượng chức năng vẫn chưa đạt yêu cầu, thậm chí vẫn còn tình trạng tiếp tay cho buôn lậu.

THB1

 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà lưu niệm cho lực lượng biên phòng.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng chưa làm tốt công tác nắm địa bàn, chưa đánh trúng đối tượng, tuyên truyền đến người dân không tiếp tay vận chuyển hàng lậu chưa tốt nên buôn lậu vẫn diễn ra.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Long An trong thời gian tới cần chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức truy quét buôn lậu mạnh hơn nữa, tập trung nắm địa bàn, tổ chức trinh sát sâu để đánh đúng tụ điểm tập kết, đánh trúng đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu, dứt khoát không để các đối tượng cầm đầu buôn lậu tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, để tình trạng buôn lậu vẫn diễn ra quy mô lớn. Nơi nào để xảy ra tình trạng buôn lậu kéo dài, gây bức xúc, người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) cần tổ chức phối hợp giữa Long An với các địa phương trong công tác phòng, chống buôn lậu. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh cũng cần chủ động phối hợp với nhau, phối hợp giữa các ngành chức năng, xử lý nghiêm những cán bộ công chức làm ngơ, hay tiếp tay cho buôn lậu.

Đặc biệt, cần có hoạch phát triển kinh tế tại các huyện, địa bàn biên giới. Kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân, tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật qua đó để người dân không tham gia vận chuyển hàng lậu.Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác đã đi khảo sát tại một số địa bàn phức tạp về buôn lậu như: Khu vực kênh G1, G3, thuộc ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ và làm việc với Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ.

Theo Báo chính phủ

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Ngày 21/3/2024, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, các doanh nghiệp viễn thông – công nghệ thông tin tổ chức hội nghị “Nền tảng hợp đồng điện tử và các giải pháp nâng cao chỉ số doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử”.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Chính phủ Ả Rập Xê Út đang lên kế hoạch tạo vốn khoảng 40 tỷ đô la để đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), tiềm năng trở thành nhà đầu tư lớn nhất trên thị trường sôi động này.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trường trên địa bàn thành phố không được thu tiền giữ chỗ của phụ huynh.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Ngày 22/3 vừa qua, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Tuyên dương 70 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2023.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.