SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Giải trí 1 tuần trước
(SHTT) - Với ký hoạ chân dung đường phố, sự gần gũi, phóng khoáng của những nét vẽ qua trí tưởng tượng và bàn tay tài hoa của nghệ sĩ luôn đem lại cảm hứng đặc biệt cho người thưởng thức.
Giải trí 7 tháng trước
(SHTT) - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Hà Nội lên kế hoạch nhiều chương trình vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, kích cầu phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ thương mại, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp nghỉ Lễ.
Giải trí 8 tháng trước
(SHTT) - Nhằm tạo thêm các sản phẩm du lịch mới, kích cầu tiêu dùng mua sắm, thúc đẩy kinh tế đêm, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa đã xây dựng mô hình tuyến phố đi bộ chợ đêm.
Media 1 năm trước
(SHTT) - Chương trình giao lưu văn hóa Việt – Hàn năm 2022 diễn ra từ ngày 16/9-18/9 tại Phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây là sự kiện hướng đến kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Golf Việt 2 năm trước
Chương trình countdown trong Tết Dương lịch 2022 tại TP.HCM sẽ được tổ chức tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ (phía trước tòa nhà Sunwah) vào lúc 22h ngày 31/12/2021 đến 0h10 ngày 1/1/2022. Trong khi đó, Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa cũng như đếm ngược chào năm mới như các năm trước.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Sau 28 ngày không phát hiện ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý cho phép phố đi bộ, các cơ sở quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động trở lại từ ngày 16/9.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Theo Ban tổ chức, thời gian tổ chức sự kiện trên sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, từ ngày 23 - 27/7/2020.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - UBND quận Hoàn Kiếm vừa thông báo về việc tổ chức hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận trở lại từ ngày 15/5/2020.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
"Tháp" - 1 trong 6 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt kỉ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô - bốc mùi xú uế hôi thối thời gian gần đây. Phía bên ngoài công trình còn xuất hiện dòng chữ nguệch ngoạc: "Đây là mô hình trang trí, không phải nhà vệ sinh".
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Với những bạn trẻ thì các địa điểm như Nhà Thờ Lớn, Royal City, Times City, AEON Mall, Vincom Center… luôn là điểm đến hấp dẫn để check-in “sống ảo” trong dịp Noel 2018.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Các địa điểm như: Hồ Gươm, phố hàng mã, hoàng thành thăng long, thiên đường bảo sơn… là những địa điểm lý thú mà che mẹ có thể cho con đi chơi dịp trung thu 2018 này.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Phố đi bộ thứ 2 của thủ đô mang tên Trịnh Công Sơn đã chính thức được khai trương nhằm tạo thêm không gian vui chơi, giải trí cuối tuần cho người dân.
Đời sống sáng tạo 6 năm trước
(SHTT) - Bên cạnh các hoạt động về trò chơi dân gian, trên phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào cuối tuần còn có những màn phác họa khuôn mặt ma quỷ của một số nghệ sĩ không chuyên. Màn hóa trang đậm chất Halloween này thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là trẻ em.
Đời sống sáng tạo 6 năm trước
(SHTT) - Công viên Hồ Tây, Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn, Baara Land Hà Nội, các trung tâm thương mại, phố đi bộ, Vinpearl Aquarium Times City... đó đều là những địa điểm vui chơi hấp dẫn cho ngày 2/9 tại Hà Nội. Đây là dịp nghỉ lễ để các thành viên trong gia đình có cơ hội quây quần và đoàn tụ.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Cụ thể, tuyến phố được đánh giá là đắt đỏ nhất quanh khu hồ Hoàn Kiếm là Lê Thái Tổ. Theo đó, giá đất ở tuyến phố này lên đến mức 1,14 tỉ đồng/m2. Tiếp theo đó là đến phố Bảo Khánh chạm mốc giá 1,07 tỷ đồng/m2, mức giá này đã tăng 21,6% so với tháng 1/2017