SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Tin tức 9 tháng trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. Trong đó, ông Lê Huy Anh - Trưởng phòng Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục SHTT.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Thực tế hiện nay cho thấy vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi cơ quan Nhà nước đang cô độc trên mặt trận thúc đẩy quyền SHTT thì doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về vấn đề này.
Sáng chế 2 năm trước
Trong năm qua, số lượng đơn đăng ký sáng chế của các tổ chức, cá nhân Việt Nam đã tăng cao hơn 35% so với năm 2019. Đặc biệt, một số đơn vị đã đăng ký sáng chế ở các thị trường tiên tiến như Mỹ, châu Âu.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
Báo điện tử Đại biểu Nhân dân đã có bài phỏng vấn ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về vấn đề quản lý tài sản trí tuệ trong các viện, trường, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học công nghệ.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Tại Diễn đàn "Thực trạng hàng giả, hàng nhái tại Việt Nam: Thách thức và giải pháp", ông Phan Ngân Sơn - Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), Bộ Khoa học và công nghệ cho biết các chế tài xử phạt về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa đủ sức răn đe.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT)- Ở Việt Nam, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đang phát triển ngày một mạnh mẽ. Tuy nhiên, có một thực trạng chung đó là các nhóm khởi nghiệp chỉ tập trung vào hình thành doanh nghiệp, kêu gọi vốn đầu tư mà chưa nghĩ đến việc đăng ký quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ hoặc ngại đăng ký vì nhiều lý do.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Ông Lê Ngọc Lâm Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ cho rằng Việt Nam cần hoàn thiện và đổi mới cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các đối tượng sở hữu trí tuệ mới được tạo ra từ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.