SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 13/07/2026
  • Click để copy

Phổ biến pháp luật và nhận diện hàng giả tại vùng biên tại Thanh Hóa

10:20, 25/11/2025
(SHTT) - Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình tuyên truyền đến bà con vùng biên xã Yên Khương. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức pháp luật trong kinh doanh hàng hóa, đồng thời trang bị cho người dân kỹ năng nhận biết hàng thật – hàng giả, góp phần xây dựng một thị trường an toàn, lành mạnh.

 Xã Yên Khương là địa bàn giáp biên, nơi các hoạt động giao thương nhỏ lẻ diễn ra thường xuyên. Đây cũng là khu vực tiềm ẩn nguy cơ hàng lậu, hàng kém chất lượng len lỏi theo các đường mòn, lối mở. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân cách phân biệt hàng hóa, nhận diện hành vi vi phạm pháp luật luôn được Đội QLTT số 7 đặc biệt chú trọng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững an toàn thương mại tại địa bàn.

2

 Công chức Đội QLTT số 7 hướng dẫn bà con phân biệt hàng thật - hàng giả

Tại buổi làm việc, cán bộ Đội QLTT số 7 đã phổ biến nhiều nội dung pháp luật quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh, vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa. Đội đặc biệt nhấn mạnh rằng các hành vi buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; vận chuyển hàng lậu qua biên giới; kinh doanh các mặt hàng cấm đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp nghiêm trọng.

Song song với tuyên truyền pháp luật, Đội QLTT số 7 cũng hướng dẫn bà con các kỹ năng nhận biết hàng thật – hàng giả thông qua những dấu hiệu đơn giản nhưng hiệu quả như: kiểm tra tem chống hàng giả, quét mã QR truy xuất nguồn gốc, quan sát bao bì – màu sắc sản phẩm, kiểm tra hạn sử dụng, đối chiếu giá bán và ưu tiên mua hàng tại các địa điểm uy tín. Những nội dung hướng dẫn trực quan, dễ hiểu này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân địa phương.

1

 Hình ảnh tại buổi tuyên truyền

 

 Đội QLTT số 7 khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền xã Yên Khương trong công tác tuyên truyền, kiểm tra và hỗ trợ người dân tiêu dùng sản phẩm an toàn. Đội cũng khuyến khích bà con mạnh dạn báo tin khi phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại hoặc các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo để lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Những hoạt động tuyên truyền thiết thực này không chỉ giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật mà còn củng cố niềm tin của bà con vùng biên đối với lực lượng quản lý thị trường.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 7 dự kiến sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, góp phần giữ gìn an ninh thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

TH

Tin khác

Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Sáng ngày 11/7, tại số 8 Cao Đạt (phường Lê Đại Hành, Hà Nội), không gian Bến Xưa đã chính thức ra mắt mô hình “Điểm đến Văn hóa - Ẩm thực - Nghệ thuật”.
Media 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 10/7, không gian văn hóa CADAO Collective chính thức khai trương tại số 66 Tô Ngọc Vân, phường Tây Hồ, Hà Nội, đánh dấu sự xuất hiện của một mô hình trải nghiệm văn hóa mới kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, ẩm thực và các hoạt động tương tác với nghệ nhân.
Media 5 ngày trước
(SHTT) - Tại Vĩnh Long, có một dòng sông đặc biệt mang tên Cổ Chiên. Hơn ba thế kỷ qua, dòng sông ấy đã mở lối cho những lớp lưu dân xuôi về phương Nam, bồi đắp nên Long Hồ, nuôi dưỡng những làng nghề trứ danh, những bậc hiền tài và một truyền thống văn hóa đặc sắc.
Media 1 tuần trước
(SHTT - Tối 4/7, tại Nhà Bát Giác - không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Crescendo - Giao hưởng kết nối”.
Media 1 tuần trước
(SHTT) - Trước thời khắc diễn ra chương trình hòa nhạc ngoài trời “Crescendo - Giao hưởng kết nối”, vào lúc 18h30-20h30 ngày 4/7 tại khu vực Nhà Bát Giác (phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm), công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn thiện.