Phim 'Người canh gác của vua' phủ nhận cáo buộc đạo ý tưởng, tuyên bố khởi kiện cáo buộc ác ý
Bộ phim 'Người canh gác của vua' với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng gồm: Yoo Hae-jin, Park Ji-hoon, Yoo Ji-tae và Jeon Mi-do đã tạo được tiếng vang lớn trong dịp Tết 2026. Mới đây, bộ phim đã chính thức vượt mốc 10 triệu lượt xem.
Tuy vậy, những ngày gần đây, bộ phim lại thu hút sự chú ý của dư luận sau khi bị gia đình một nhà biên kịch quá cố tố kịch bản phim giống tác phẩm cũ của ông. Sau tin tức này, phía nhà sản xuất 'Người canh gác của vua' đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và khẳng định đây là tác phẩm sáng tạo độc lập.
Cụ thể, theo truyền thông Hàn Quốc, vào ngày 10/3, công ty sản xuất ONDA Works ra tuyên bố bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định đây là “những thông tin hoàn toàn vô căn cứ”. Đơn vị này cho biết sẽ phản hồi mạnh mẽ thông qua các quy trình pháp lý đối với các cáo buộc nói trên.
Theo ONDA Works, bộ phim là tác phẩm sáng tạo dựa trên các sự kiện lịch sử, và toàn bộ quá trình sáng tạo đã được ghi chép, lưu trữ đầy đủ, có thể cung cấp bằng chứng khi cần thiết.
“Do cùng khai thác nhân vật và sự kiện lịch sử, có thể tồn tại những điểm tương đồng giữa các tác phẩm. Tuy nhiên, không có bất kỳ mối liên hệ hay bằng chứng nào cho thấy quá trình sáng tạo của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi các tác phẩm khác. Trong toàn bộ quá trình lên ý tưởng, phát triển và sản xuất, không có việc sao chép bất kỳ tác phẩm có bản quyền nào của bên thứ ba”, đại diện công ty cho biết.
Trước đó, gia đình của một nhà biên kịch quá cố đã yêu cầu phía nhà sản xuất giải thích, cho rằng bối cảnh và một số nội dung quan trọng của bộ phim có điểm giống với kịch bản phim truyền hình “Eom Heung-do” do cha họ viết.
Theo một bản tin của đài MBN ngày 9/3, gia đình của cố diễn viên sân khấu họ Eom, qua đời năm 2019, đã gửi văn bản yêu cầu làm rõ nguồn gốc kịch bản và các tài liệu tham khảo được sử dụng khi sáng tác phim.
Họ cho rằng có nhiều chi tiết trong phim giống với kịch bản truyền hình “Eom Heung-do” do ông Eom viết vào khoảng những năm 2000. Được biết, ông là hậu duệ đời thứ 31 của nhân vật lịch sử Eom Heung-do và từng gửi kịch bản này tới các đài truyền hình, nhưng dự án chưa từng được sản xuất.
Gia đình tác giả cho rằng giữa hai tác phẩm có nhiều tình tiết tương đồng. Một ví dụ được nêu ra là cảnh vua Danjong, trong thời gian bị lưu đày, được Eom Heung-do thuyết phục ăn uống. Trong phim, nhà vua mở lòng sau khi ăn món canh ốc nước ngọt olgaengi-guk, còn trong kịch bản cũ ông ăn memil-muk (thạch kiều mạch). Cả hai đều có diễn biến tương tự, nhà vua ban đầu từ chối nhưng sau đó thay đổi thái độ và dành lời khen.
Gia đình cũng cho rằng một số tình tiết khác có điểm giống nhau, như cảnh Eom Heung-do truyền đạt phản ứng của nhà vua cho dân làng, cảnh ông cứu vua khi nhà vua định nhảy xuống vách đá, hay tình tiết con trai của Eom Heung-do bị đưa tới nha môn địa phương.
Ngoài ra, họ còn chỉ ra sự tương đồng trong cách xây dựng nhân vật. Chẳng hạn nhiều cung nữ có thật trong lịch sử được gộp thành một nhân vật tên Maehwa, hay các con của Eom Heung-do được chuyển thể thành một người con trai duy nhất.
Gia đình cố biên kịch cho biết nếu có mối liên hệ với tác phẩm của cha họ, họ hy vọng tên của ông sẽ được ghi nhận trong phần tác giả của bộ phim.
Bộ phim do đạo diễn Jang Hang-jun thực hiện, kể về những năm cuối đời của vua Danjong triều Joseon sau khi bị phế truất và lưu đày tới Yeongwol, tỉnh Gangwon, cùng mối quan hệ của ông với dân làng, đặc biệt là trưởng làng Eom Heung-do, do nam diễn viên Yoo Hae-jin thủ vai.
Trong lịch sử, việc vua Danjong bị phế truất và lưu đày là sự kiện có thật. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa nhà vua với Eom Heung-do và sự gắn bó tình cảm giữa ông với dân làng được xây dựng từ sự sáng tạo của điện ảnh.
Theo Hệ thống Thông tin phòng vé của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tính đến ngày 9/3, bộ phim đã thu hút thêm 203.027 khán giả trong ngày, nâng tổng lượng người xem lên hơn 11,7 triệu, tiến gần mốc 12 triệu lượt xem.
Sau cáo buộc đạo nhái ý tưởng, cư dân mạng đã nhanh chóng chia thành các luồng dư luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng các tác phẩm khai thác cùng sự kiện lịch sử khó tránh khỏi điểm giống nhau, trong khi số khác cho rằng nếu có nhiều chi tiết tương đồng, vấn đề nên được kiểm chứng kỹ lưỡng.
Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN
-
Vụ nghi vấn ILLIT 'đạo nhái' NewJeans có thêm diễn biến mới
-
Vừa trở lại ENHYPEN đã dính nghi vấn đạo nhái 'đàn em' CORTIS
-
BELIFT LAB và Min Hee Jin tiếp tục đối đầu tại tòa án về cáo buộc đạo nhái ILLIT
-
Biti’s vướng nghi vấn đạo nhái thiết kế giày Onitsuka Tiger: Ranh giới mong manh giữa bắt trend và vay mượn ý tưởng