SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Phim mới của Song Hye Kyo vừa hé lộ đã bị tố đạo nhái

07:39, 11/01/2021
(SHTT) - Kịch bản drama “The Glory” của Song Hye Kyo mới chỉ được công bố. Tuy nhiên nhiều người đã phát hiện ra nội dung có quá nhiều điểm tương đồng với một bộ truyện manga của Nhật.

The Glory là dự án phim được kết hợp giữa biên kịch vàng Kim Eun Sook (biên kịch của Người Thừa Kế, Hậu Duệ Mặt Trời, Quân Vương Bất Diệt…), đạo diễn Anh Gil Ho (đạo diễn của Hồi Ức Alhambra, Ký Sự Thanh Xuân…) và nữ chính sẽ do “chị đại” Song Hye Kyo đảm nhiệm. Dự án phim sẽ bao gồm nhiều mùa với mùa đầu tiên gồm 8 tập, bắt đầu quay vào nửa cuối 2021.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về cô gái nuôi ước mơ trở thành kiến trúc sư nhưng phải từ bỏ bởi bị bắt nạt tàn nhẫn tại trường cấp 3. Thời gian qua đi, tên đầu xỏ bắt nạt năm đó cũng kết hôn rồi sinh con. Cô chờ đợi cho đến khi con của kẻ thù vào học cấp 2 để xuất hiện với tư cách giáo viên dạy đứa trẻ và bắt đầu kế hoạch trả thù tất cả những kẻ đã bắt nạt mình.

phim dao nhai

 Phim mới của Song Hye Kyo vừa hé lộ đã bị tố đạo nhái

Tuy nhiên tranh cãi sau đó nhanh chóng nổ ra khi khán giả nhận thấy một bộ truyện Nhật Bản cũng có nội dung tự đã được ra đời trước đó với tên tiếng Hàn “Tôi hay những kẻ bắt nặt tôi mới là tên tồi tệ?”

Trong bộ truyện này, nam chính bị bắt nạt khi còn nhỏ, sau đó khi lớn lên, phát hiện ra kẻ bắt nạt mình sống rất vui vẻ hạnh phúc với gia đình mà không có tí xíu hối hận về những việc đã gây ra khi còn đi học. Nam chính quyết tâm trở thành giáo viên chủ nhiệm của con gái kẻ bắt nạt, và bắt đầu kế hoạch trả thù…

Nếu đọc nội dung, ai cũng có thể nhận ra sự khác biệt duy nhất đó là phim The Glory của Song Hye Kyo thì nhân vật chính bị bắt nạt là nữ, còn trong truyện, nhân vật chính là nam.

Netizen Hàn đang rất mong chờ một lời giải thích hợp lý từ phía biên kịch và nhà sản xuất phim, để có thể tiếp tục đón chờ bộ phim mà không vướng bận về một scandal đạo nhái ồn ào.

Mới đây, phim hot 'Âm Dương Sư: Tình nhã tập' cũng bị gỡ bỏ do nghi vấn đạo nhái. 

Bộ phim kể về Tình Minh (Triệu Hựu Đình) nhận di mệnh của sư phụ và phải tham gia vào Tế Thiên Đại Điển và đối phó với con rắn độc ác đã trấn áp hơn 300 năm, tìm cách phong ấn để ngăn nó gây hại cho thiên hạ. Cũng tại đây, Tình Minh giao đấu với Bác Nhã (Đặng Luân). Hai người không đánh không quen biết, dần dần nhận thấy đối phương có điểm tương đồng liền kết giao huynh đệ.

Mặc dù rất được chờ đợi nhưng mới đây theo truyền thông xứ Trung đưa tin, trên các trang bán vé online như Maoyan hay Taopiaopiao khán giả không thể mua được suất chiếu của Âm dương sư: Tình nhã tập. Sau đó, khán giả được thông báo thông qua trang quảng bá chính thức của phim: “Ước hẹn Tình nhã, cảm ơn vì đã ở bên nhau, đời này không hối hận, lấy sự phục vụ làm vinh hạnh”. Tin đồn Âm dương sư: Tình nhã tập bị gỡ khỏi rạp càng lan rộng hơn. Nhiều khán giả bày tỏ sự hoang mang, lo lắng cho số phận của bộ phim điện ảnh này.

Sự kiện phim bị gỡ bỏ ảnh hưởng đến cả các diễn viên tham gia trong phim như Đặng Luân, Triệu Hựu Đình, Vương Tử Văn. Trong đó, đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của Đặng Luân.

Lý do "đứt gánh" là bởi "Âm Dương Sư: Tình nhã tập" bị tố sao chép hình ảnh từ tác phẩm Doctor Strange do Marvel sản xuất. Cách lập trận pháp, di chuyển xuyên không gian và hình ảnh học trò luyện tập pháp thuật trong phim đều giống với Doctor Strange.

Trang QQ phân tích, trong truyện tranh Âm Dương Sư bản gốc, nhân vật sử dụng giấy phù và niệm chú bằng cách giơ hai ngón tay lên để thực hiện phép thuật. Do đó, có thể nói đạo diễn Quách Kính Minh đã mượn ý tưởng của Doctor Strange để sản phẩm của mình đẹp mắt hơn.

Hà Châu

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.