Phiên chợ hợp tác xã TP Huế 2026: Ấn tượng khi rác ‘hồi sinh’ thành… sinh kế
Sự kiện diễn ra trọn vẹn trong 2 ngày thu hút đông đảo người dân và du khách ghé tham quan và mua sắm.
Bước vào phiên chợ, điều khiến nhiều người ngỡ ngàng nhất chính là những gian hàng đồ handmade tinh tế của các chị em khuyết tật đến từ HTX Thêu tay truyền thống Thanh Hà. Từ những mảnh vụn của rác thải may mặc tưởng chừng bỏ đi, qua bàn tay khéo léo, tỉ mẩn và tư duy sáng tạo độc đáo, chúng được "tái sinh" thành những chiếc túi xách thời trang, kẹp tóc, bờm tóc, móc khóa... vô cùng xinh xắn và dễ ứng dụng.
Mỗi sản phẩm được bán đi không chỉ là một món đồ thủ công đơn thuần, mà mang theo một thông điệp mạnh mẽ về "vòng đời mới cho rác thải", lan tỏa đến cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải ra hệ sinh thái.
Người dân tham quan và mua sắm tại phiên chợ ấn tượng với sản phẩm tái chế từ rác vải may mặc của HTX Thêu may truyền thống Thanh Hà, ảnh: BH.
Không dừng lại ở các sản phẩm tái chế, phiên chợ còn là nơi hội tụ của các HTX, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn TP. Huế cũng như các vùng lân cận. Người tiêu dùng đến đây có thể dễ dàng tìm thấy các loại nông sản sạch, thực phẩm an toàn đạt chuẩn OCOP và VietGap. Sản phẩm hữu cơ, nông sản đặc sản vùng miền phong phú, hấp dẫn.
Không gian phiên chợ được bày trí rất gần gũi, mộc mạc, kết hợp cùng các hoạt động bên lề nhẹ nhàng, tạo cho người tham quan cảm giác thư thái, dễ chịu như đang trải nghiệm một không gian văn hoá chợ xanh mới mẻ.
Sản phẩm "trên rừng, dưới biển" cùng góp mặt tại Phiên chợ hợp tác xã TP Huế năm 2026, ảnh: BH.
Phiên chợ lần này là minh chứng rõ nét cho sự tham gia vào chuỗi cung ứng xanh đến người tiêu dùng của khu vực kinh tế tập thể tại TP. Huế. Theo số liệu từ Liên minh Hợp tác xã, tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã có khoảng 322 Hợp tác xã, thu hút gần 95.000 thành viên với khoảng 39.400 lao động làm việc thường xuyên.
Khu vực kinh tế tập thể đang phát triển mạnh mẽ cả về lượng lẫn chất với doanh thu bình quân đạt khoảng 3,75 tỷ đồng/HTX/năm.
Các HTX ngày nay không còn bó hẹp trong tư duy cũ mà chủ động đa dạng hóa ngành nghề: từ nông nghiệp, vận tải, tiểu thủ công nghiệp đến du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ để xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị cho nông sản địa phương.
Phiên chợ Hợp tác xã năm 2026 diễn ra vào thứ bảy và chủ nhật tại 16 Nguyễn Lương Bằng, phường Thuận Hóa, TP Huế, ảnh: BH.
Phiên chợ với các sản phẩm tái chế và nông sản sạch tại Huế không đơn thuần là một hoạt động giao thương, mà bước đầu thành công lan tỏa xu hướng tiêu dùng bền vững, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn. Ý nghĩa hơn cả, dự án đã và đang dần tạo ra môi trường phát huy hiệu quả của chiếc "cần câu" sinh kế vững chắc, nâng cao vị thế và vai trò của người phụ nữ – đặc biệt là phụ nữ yếu thế, khuyết tật giúp họ tự tin hòa nhập và đóng góp giá trị cho xã hội.
Người dân hào hứng mua sản phẩm nông sản sạch, an toàn tại phiên chợ, ảnh: BH.
Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy sinh kế xanh cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật thông qua phát triển chuỗi giá trị sản phẩm thủ công tái chế tại TP. Huế”.
Hàng trăm sản phẩm tái chế từ rác vải được sự hỗ trợ của dự án “Thúc đẩy sinh kế xanh cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật thông qua phát triển chuỗi giá trị sản phẩm thủ công tái chế tại TP. Huế” mang đến trưng bày tại Phiên chợ này.
Phiên chợ do HTX Công nghệ thông tin Huế - Liên minh Hợp tác xã TP Huế phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên vùng cao (CEGORN) tổ chức, với sự đồng hành tài chính từ Liên minh Châu Âu (EU) và tổ chức Oxfam.
Bảo Hòa
TIN LIÊN QUAN
-
Đội chủ nhà Huế tạm dẫn đầu phần trắc nghiệm 'Sinh viên Sáng tạo và Quyền Sở hữu trí tuệ'
-
Từ sáng tạo kỹ thuật thuyền điện du lịch đến ‘chở’ giấc mơ xanh dòng sông di sản Huế
-
Di sản ‘thức giấc’, Huế ngày càng trở thành điểm đến đặc biệt
-
Phụ nữ khuyết tật Huế: Nghị lực vươn lên làm giàu từ mô hình kinh tế tập thể xanh