SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Khoa học Công nghệ 5 tháng trước
(SHTT) - Trạm UHAB có sức chứa 4 phi hành gia, hoạt động ở độ sâu hơn 10m dưới nước và dự kiến triển khai năm 2026.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các phát hiện mới của các chuyên gia tại Viện Khoa học Trung Quốc được công bố trên tạp chí Nature tiết lộ lượng nước đáng kể bên trong các hạt thủy tinh trên Mặt Trăng, hứa hẹn trở thành nguồn nước quan trọng cho các phi hành gia ngoài vũ trụ.
Thương hiệu 1 năm trước
(SHTT) - NASA và Công ty Axiom Space vừa tung ra bộ trang phục du hành vũ trụ mới trong sứ mệnh trở lại mặt trăng lần này. Đây là lần đầu tiên NASA giới thiệu mẫu mới cho các phi hành gia kể từ đầu những năm 1980.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Bản hit 8 năm trước của Uyên Linh - 'Chờ người nơi ấy' hiện đang rơi vào rắc rối khi bất ngờ bị tố đạo ca khúc cực viral của 1 thí sinh Rap Việt, đó là bản rap Phi Hành Gia.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Mới đây, NASA đã thử nghiệm thành công tên lửa SLS do Boeing chế tạo cho các sứ mệnh Artemis nhằm đưa các phi hành gia Mỹ trở lại mặt trăng vào năm 2024.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Con tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX đã kết nối thành công với trạm vũ trụ quốc tế sau gần 24 giờ bay. Thành công này đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực du hành không gian thương mại.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Theo kế hoạch, vào ngày 25/7, Cơ quan Hàng Không vũ trụ Mỹ (NASA) cùng tập đoàn SpaceX sẽ đưa hai nhà du hành đầu tiên lên Trạm Vũ Trụ quốc tế (ISS) sau 9 năm kể từ năm 2011. Đây sẽ là một nhiệm vụ đột phá làm nên dấu ấn lịch sử của Mỹ.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Dự án đặc biệt này được khơi nguồn từ chính lý do thiếu trang phục khiến cuộc du hành không gian của các nữ phi hành gia Nasa mới đây bị hủy bỏ.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Để giải quyết vấn đề tìm nguồn thức ăn cho phi hành gia, NASA hiện đang tích cực triển khai dự án tái chế phân người thành thức ăn. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ đã quyết định chi 1,6 triệu USD cho dự án đặc biệt này.
Đời sống sáng tạo 6 năm trước
(SHTT) - Theo nghiên cứu thì các công nhân làm việc trong môi trường độc hại, nhân viên cứu hỏa, phi công, phi hành gia, nhân viên kiểm tra hành lý sân bay, tiếp viên hàng không, thợ mỏ là những nghề nghiệp phải làm việc trong môi trường tiếp xúc nhiều với bức xạ, hóa chất nên có nguy cơ mắc ung thư cao.