SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Phát triển thành công phương pháp tận dụng nọc độc cá nóc làm thuốc gây tê

16:50, 17/06/2019
(SHTT) - Viện nhi Boston mới đây đã tìm ra biện pháp ức chế chất độc mạnh nhất trên thế giới có tên Tetrodoxin thường thấy trong loài cá nóc, thậm chí còn có thể tận dụng chất này để làm thuốc mê.

Trong nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện nhi Boston, họ đã thử nghiệm 1 giải pháp kiểm soát sự lây lan của độc tố Tetrodoxin, đồng thời tìm ra giải pháp khai thác chất độc này nhằm ứng dụng nó trong việc gây tê cục bộ.

doc ca noc

 

Tetrodotoxin được coi là chất độc mạnh nhất thế giới là nhờ vào khả năng gây tê liệt vô cùng hiệu quả. Đây cũng là yếu tố chính thu hút các nhà khoa học tìm cách khai thác nó nhằm cho ra đời những loại thuốc giảm đau hoặc thuốc gây mê.

Thách thức được các nhà khoa học đặt ra đó là: làm sao để đưa nó một cách an toàn đến một nơi cụ thể trong cơ thể, ở một hàm lượng được kiểm soát. Để giải quyết vấn đề trên, các nhà khoa học đã dùng đến 1 loại polymer có khả năng phân huỷ sinh học làm vỏ bọc, giúp đưa độc tố vào cơ thể và giải phóng Tetrodotoxin từ từ.

Tetrodotoxin'

 

Kết hợp với 1 hoá chất giúp Tetrodotoxin ngấm vào các mô thần kinh, các nhà khoa học đã thành công trong việc gây tê liệt dây thần kinh của những con chuột trong khoảng vài tiếng đến 3 ngày, tuỳ thuộc vào lượng polymer được sử dụng.

an-ca-noc_1537606884

 

Theo các thành viên của nhóm nghiên cứu, nếu thành công trong thử nghiệm lâm sàng, chất độc chết người này sẽ trở thành chất gây tê hữu ích phục vụ cho các bệnh nhân đang điều trị ung thư, giúp họ vượt qua đau đớn hoặc các ca phẫu thuật kéo dài.

Lâm An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 21 giờ trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 21 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.